Vụ “rút ruột” dầu: Khởi tố vụ án, tạm giam 6 đối tượng

Công an Quảng Ninh ngày 15.10 cho biết đã khởi tố 11 đối tượng, trong đó tạm giam 6 đối tượng liên quan tới vụ “rút ruột” số lượng dầu lớn tại kho dầu 15 thuộc Xí nghiệp vật tư Hòn Gai, nằm trên khai trường Cty than Hà Tu, TP.Hạ Long, về tội “tham ô tài sản”.

Dầu được tuồn qua ngọn đồi này xuống ngôi nhà ngói dưới chân đồi

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Phương, SN 1965; Vũ Văn Luôn, SN 1964; Bùi Duy Hưng, SN 1975; Trần Minh Ngọc, SN 1990; Nguyễn Hải Linh, SN 1981; Vũ Bá Quý, SN 1970; Đỗ Văn Quyết, SN 1975; Bùi Thanh Tân, SN1961; Bùi Đức Tâm, SN 1959; Lưu Thị Minh, SN 1964 và Nguyễn Xuân Thu.

Trong đó, Trần Minh Ngọc và Nguyễn Hải Linh là nhân viên của Xí nghiệp vật tư Hòn Gai. Cả hai nữ nhân viên này bị bắt quả tang khi thông đồng với Vũ Văn Luôn, Bùi Duy Hưng (hai lái xe của Cty than Hà Tu) cắt bớt dầu bán lại cho Đỗ Văn Quyết vào ngày 5.9.2012.

Từ sự việc này, lực lượng công an mở rộng điều tra phát hiện một đường ống dẫn dầu dài khoảng 800m, được nối từ kho dầu 15 tới nhà Vũ Bá Quý, ở khu 4, phường Hà Phong, TP.Hạ Long, được Quyết thuê làm kho chứa dầu đã mua được.

Cũng trong ngày 15.10, mở rộng điều tra, Công an tỉnh QN tiếp tục triệu tập thêm 6 lái xe khác của Cty than Hà Tu để lấy lời khai.

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, số người liên đới tới vụ án này không nhỏ, với số lượng dầu thất thoát rất lớn – lên tới hàng trăm nghìn lít. Theo danh sách “sổ đen” của thủ quỹ kho dầu 15 mà công an thu được, riêng đội xe 1 – đơn vị trực tiếp nhận dầu tại kho 15 – ít nhất 80 công nhân có tên trong danh sách đó.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/vu-rut-ruot-dau-khoi-to-vu-an-tam-giam-6-doi-tuong/87806.bld