Tỉnh đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh, Lữ đoàn công binh 270 (Quân khu V) và Huyện đội Bắc Trà My nỗ lực tìm kiếm. Hai phương tiện cơ giới đã mở đường vào nhưng chưa thể tiếp cận. Cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương cùng thân nhân các nạn nhân vẫn phải dùng cuốc, xẻng, xà beng để đào bới, tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến chiều qua, đã tìm thêm được xác 1 nạn nhân là chị Trương Thị Anh (51 tuổi, quê xã Tam Thái, H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), vợ của nạn nhân Đỗ Phùng Quang (được tìm thấy vào chiều 6.11). Do diện tích bị sạt lở vùi lấp rộng đến hơn 1 ha nên công việc đào bới bằng thủ công rất khó khăn. Đến sáng nay (8.11) hai phương tiện cơ giới mới có khả năng mở xong đường và tiếp cận được hiện trường, hỗ trợ công tác tìm kiếm.
Đến 20 giờ tối qua (7.11), thượng tá Nguyễn Tuấn Bắc - Chỉ huy trưởng BCH quân sự H.Bắc Trà My cho biết đã tìm thấy 7 thi thể trong tổng số 13 nạn nhân.
Danh sách 13 nạn nhân:
9 người quê Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
1. Vũ Lệnh Tấn 1986
2. Đỗ Thế Tiền 1982
3. Đỗ Thế Hậu 1986
4. Đỗ Thị Lới 1980
5. Đỗ Thế Tú 1992
6. Đỗ Thế Hòa 1993
7. Nguyễn Hữu Hợp 1976
8. Nguyễn Hữu Tư 1984
9. Hoàng Văn Côi 1978
(đã tìm thấy xác)
4 người quê xã Tam Thái, Phú Ninh (Quảng Nam)
1. Trương Thị Anh 51 tuổi
(đã tìm thấy)
2. Đỗ Phùng Quang 54 tuổi
(đã tìm thấy)
3. Trương Văn Dũng 49 tuổi
4. Võ Minh Vương 18 tuổi
Hồ Trọng