>> Tìm ra thủ phạm và nạn nhân trong clip nữ sinh bị đánh
- Thưa tiến sĩ, ông có nhận xét gì về việc nữ học sinh thích nói chuyện với nhau bằng vũ lực rồi quay clip tung lên mạng?
- Một số người cho rằng các cơ quan chức năng, nhất là Bộ GD-ĐT giờ mới vào cuộc hình như quá chậm bởi trước đó có một vài clip nữ sinh đánh nhau được tung lên mạng, thậm chí có hẳn một trang web nói về chuyện nữ sinh đánh nhau nhưng không thấy ai có phản ứng gì. Chỉ đến lần này, sau khi hàng loạt các báo đưa tin, dư luận bức xúc thì vụ việc mới được chú ý.
- Qua vụ việc này, ông nhận xét như thế nào về thực trạng đạo đức trong học đường hiện nay?
- Không thể lấy hiện tượng để quy chụp cho một thế hệ nhưng thực trạng này phản ánh sự lệch lạc trong đạo đức lối sống của một bộ phận thanh niên trước cuộc sống xô bồ, hội nhập. Nó phản ánh cách giáo dục con cái trong một số gia đình; là gương chiếu lại cách nhìn nhận sự việc của người lớn trong cuộc sống đời thường.
Ta vẫn thấy trên đường, thi thoảng có vụ va quyệt xe cộ dẫn tới xô xát, những vụ ẩu đả của người trong khu phố nhưng người qua đường chỉ dừng lại xem, bình phẩm rồi bỏ đi, dù thấy người bị nạn cần cứu giúp,…Có vụ ẩu đả, người xem còn có những lời bình phẩm khiếm nhã khi thấy một trong hai bên hở “nội thất”. Có những gia đình bố mẹ đánh đập con cái nhiều lần, đối xử hỗn láo với cha mẹ nhưng không bị làng xóm phê bình, lên án,…Những việc làm ấy được bọn trẻ thu nạp để rồi cho rằng việc chúng đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn cũng là bình thường.
- Theo ông vì sao những vụ việc phản cảm như thế này được các em học sinh quay lại rồi đưa lên mạng?
- Mục đích của chúng là để mọi người cùng xem cho vui rồi bình phẩm. Tuy nhiên, không ngoại trừ trường hợp một số cá nhân muốn tung lên mạng để quảng cáo mình, muốn được nhiều người chú ý vào trang web của mình. Đã có một vài người muốn nổi tiếng hoặc gợi lại sự nổi tiếng bằng cách tự bôi lem mình, tự gây scandan hoặc dùng báo chí để lăng xê. Thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, bọn trẻ cũng học theo, làm theo.
- Trong clip, có thể thấy một số "khán giả" ngồi xem các bạn đánh nhau, theo ông, tại sao nhiều bạn trẻ lại có thái độ bàng quan như vậy?
- Nếu xem clip, mọi người sẽ giật mình khi thấy một số học sinh vẫn điềm nhiên ngồi ngậm kẹo mút nhìn một bạn nữ bị đánh tả tơi, xung quanh còn có tiếng người cổ vũ. Nếu là người sợ liên lụy sẽ bỏ đi, còn thản nhiên ngồi xem cho thấy thái độ bàng quan, thờ ơ với sự việc xung quanh của lớp trẻ. Đây là điều đáng sợ nhất, nó phản ánh mặt trái của cuộc sống thị trường, sự vô trách nhiệm trước đồng loại, điều mà chúng học được qua phim ảnh, qua trò chơi trên mạng và từ người lớn. Chính vì thái độ thờ ơ này mà chúng coi mình là trung tâm của vũ trụ, ghét nhau, nhìn nhau không thiện cảm, thậm chí nói chuyện với bạn trai của nhau,…đều được giải quyết bằng vũ lực.
- Theo ông, nên có hình thức xử lý như thế nào với các nữ sinh này?
- Môi trường sư phạm không chấp nhận những học sinh có đạo đức tồi, ý thức kém. Học sinh vi phạm đến đâu, nhà trường có hình thức xử lý đến đó là làm đúng nội quy quy định. Lỗi chính trong những sự việc này thuộc về mỗi gia đình trong cách giáo dục con cái. Không thể đổ lỗi cho nhà trường rằng việc đuổi một học sinh đánh nhau này là đẩy quả bóng trách nhiệm cho xã hội mà lỗi chính thuộc về gia đình các em, bố mẹ các em. Nhà trường và xã hội chỉ là một phần còn gia đình mới là nơi nuôi dưỡng, hoàn thiện tính cách cho các em.
- Cảm ơn ông!