Vụ nữ doanh nhân Hà Thúy Linh “đột tử” ở Trung Quốc: Công ty hoang mang, người dân quyết giữ

Trong suốt một tuần qua (từ cuối tháng 9 - 4.10), hàng trăm hộ dân vùng chè Cầu Đất (Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng) - vùng trà ô long số 1 của VN, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm nơi tiêu thụ chè ô long nguyên liệu. Hầu như tất cả các đơn vị chế biến trà ô long đứng chân trên địa bàn TP. Đà Lạt đã tạm ngừng việc thu mua trà nguyên liệu trong dân. Trong khi đó, hàng trăm hecta chè đang bước vào kỳ thu hoạch chỉ được thu hoạch cầm chừng vì chè hái xuống... không biết đổ đi đâu.

Không còn cảnh nườm nượp xe vận chuyển chè nguyên liệu ra vào như trước đây.

Ngừng mua nguyên liệu

Vùng nguyên liệu chè ô long Cầu Đất phục vụ chủ yếu cho các nhà máy sản xuất trà cao cấp đứng chân trên địa bàn của các đơn vị nước ngoài và trong nước như Cty TNHH Hà Linh, Cty TNHH Fusheng, Cty TNHH HaiYih, Cty cổ phần chè Cầu Đất... Tuy diện tích và sản lượng không lớn so với cả tỉnh nhưng vùng trà Cầu Đất có vai trò đặc biệt quan trọng vì đây là vùng nguyên liệu chè cao cấp tập trung của tỉnh để chế biến trà ô long xuất khẩu với các giống chè nhập ngoại như: Ô Long, Kim Xuyên, Thanh Tâm, Tứ Quý, Thúy Ngọc... (tổng diện tích cây chè của Đà Lạt chỉ 500ha so với 24.000ha chè của cả tỉnh Lâm Đồng).

Mới đây nhất, Cty TNHH Fusheng ra thông báo: “Hiện nay, ngành trà đang gặp nhiều khó khăn. Mặc dù Cty đã rất cố gắng để duy trì thị trường, duy trì đầu ra cho trà thành phẩm nhưng Cty lực bất tòng tâm. Vì vậy, Cty quyết định thu hẹp quy mô sản xuất... Vì thế, Cty xin chính thức thông báo: Bắt đầu từ tháng 1.2016, Cty ngừng thu mua trà tươi từ các hộ nông dân. Trong thời gian tới, Cty sẽ phát triển sang lĩnh vực trồng và chăm sóc lan vũ nữ...”. Trong khi đó, cũng trong tuần qua, bởi sự cố GĐ Hà Thúy Linh đột ngột tử vong tại Trung Quốc (hiện chưa đưa được thi hài về Việt Nam) nên Cty TNHH Hà Linh cũng đã buộc tạm ngừng thu mua chè nguyên liệu trong dân. Còn với Cty cổ phần chè Cầu Đất trong suốt vài tháng qua đã gần như đóng cửa đầu vào nguyên liệu vì đang “thay ngôi đổi chủ” và đang nâng cấp hệ thống dây chuyền chế biến. Riêng với HaiYih, việc thu mua nguyên liệu chè ô long trong dân cũng không vượt quá giới hạn “liên kết” (chỉ vài chục hecta) bởi quy mô chế biến của đơn vị này không lớn.

Chính quyền và người dân quyết giữ

Lãnh đạo UBND TP. Đà Lạt cho biết, trong tình hình hiện nay, mặc dầu Cty TNHH Hà Linh đang gặp những khó khăn nhất định nhưng “cục diện” của thương hiệu trà ô long tỉnh Lâm Đồng là không có gì thay đổi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - TS Phạm S - cho biết, gần đây, trước sự ra đi đột ngột của nữ doanh nhân Hà Thúy Linh, một mặt, chính quyền đã có văn bản chỉ đạo UBND TP. Đà Lạt và Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng (bà Hà Thúy Linh là Phó Chủ tịch hiệp hội) cần ổn định sản xuất, ổn định hoạt động của Cty TNHH Hà Linh; không để những xáo trộn xảy ra, không để người lao động hoang mang... và đặc biệt là không để ảnh hưởng đến ngành trà của tỉnh.

Cty TNHH Hà Linh hiện có trên 100 lao động làm việc ở hai khâu sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; đặc biệt, đơn vị đã tạo dựng được vùng nguyên liệu hơn 200ha trà trong dân với trên 200 hộ dân ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (nguyên liệu) với Cty. Theo luật sư Trương Quang Quý - luật sư trợ giúp pháp lý của Cty TNHH Hà Linh, nói gì thì nói, việc tử vong đột ngột của bà Hà Thúy Linh tại Trung Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động của đơn vị. Trong thực tế, mặc dầu có nhiều cố gắng nhưng đến thời điểm hiện tại, việc thu mua nguyên liệu trong dân của Cty Hà Linh đã phải tạm ngừng; đồng thời, gần 100 lao động công nghiệp của Cty (làm việc tại nhà máy chế biến) cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Cùng đó, hàng trăm lao động nông dân trồng chè có ký hợp đồng với Cty TNHH Hà Linh cũng tỏ ra thông cảm: “Bắt Cty phải thu mua sản phẩm của chúng tôi trong lúc này là điều không thể chấp nhận được. Bà con chúng tôi trong những ngày qua tự bảo với nhau rằng hãy biết chia sẻ với Hà Linh trong lúc khó khăn!”. Hành động cụ thể trong việc chia sẻ này của những người nông dân ấy là mang sản phẩm trà nguyên liệu đi xa hàng trăm kilômét xuống tận Bảo Lộc để bán với giá thấp hơn nhiều mà không một lời ta thán!

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ban-doc-quan-tam/cong-ty-hoang-mang-nguoi-dan-quyet-giu-383607.bld