Vụ nổ súng tại Phú Quốc: Hung thủ bị khởi tố thêm tội danh

Liên quan đến vụ nổ súng bắn hai người chết tại Phú Quốc, hung thủ là Nguyễn Thanh Sơnbị khởi tố thêm tội danh "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Liên quan vụ việc nổ súng tại Phú Quốc làm 2 người chết, ngày 23/9 công an Kiên Giang khởi tố bổ sung hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" đối với Tuấn Em (tên thật Đỗ Thanh Sơn, 32 tuổi, ngụ Phú Quốc) kẻ gây ra vụ nổ súng tại Phú Quốc. Người cung cấp súng cho thanh niên này là Ung Minh Phụng (41 tuổi) bị khởi tố 2 hành vi là "Không tố giác tội phạm" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Báo điện tử Zing thông tin.

Nguyễn Thanh Sơn, tức Tuấn Em là hung thủ trong vụ nổ súng làm 2 người chết tại Phú Quốc.

Cùng ngày, công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phúc (19 tuổi, còn gọi Phúc "còi"), Nguyễn Hoàng Khương (24 tuổi, cùng ngụ thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc) về hành vi "Không tố giác tội phạm" và Nguyễn Duy Quang (32 tuổi, còn gọi Quang "rồng", ngụ TP.HCM) được cho là "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Đối với 3 người bạn của Tuấn Em - kẻ giang hồ bắn chết người ở Phú Quốc, nhà chức trách xác định Nguyễn Trọng Nghĩa (18 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang) có hành vi "Giết người", Tôn Văn Nhân (18 tuổi, còn gọi Nhí) và Phan Thanh Giang (27 tuổi) cùng bị khởi tố hành vi "Che giấu tội phạm". Bạn gái của Tuấn Em là Nguyễn Thị Kim Ngân (19 tuổi) bị điều tra "Không tố giác tội phạm" và tất cả đều bị tạm giam.

Quán bia Lion Garden nơi xảy ra vụ nổ súng.

tin tức trên Báo Lao động, trước đó vào tối 1/8, sau khi cự cãi trong quán nhậu nói trên, Tuấn Em (tên thật Đỗ Thanh Sơn) và đồng bọn đã rút súng bắn và dùng dao chém Nguyễn Quốc Bảo (SN 1996, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông) “rửa hận” cho việc bị Bảo và nhóm bạn đánh vỡ đầu vào tháng trước đó.

Một phát súng trúng vào chị Trần Thanh Mai (SN 1984, ngụ thị trấn Dương Đông) đang đứng trong quán nghe điện thoại khiến nạn nhân gục xuống, chết tại chỗ. Quốc Bảo cũng bị bắn và bị chém chết tại hiện trường.

Sau khi xác định được nơi ẩn náu của nghi can, lực lượng Công an đã lên phương án vây bắt. Do đối tượng Tuấn Em có vũ khí nên trong phương án vây bắt không loại trừ khả năng tiêu diệt nếu nghi can này chống cự.

Trong quá trình truy bắt, Tuấn Em biết không thể chạy thoát, đã toan tự sát. Y bị thương nặng và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc để điều trị. Cùng trốn và bị thương với Tuấn Em còn có 1 phụ nữ. Hiện toàn bộ bệnh viện này được lực lượng Công an canh giữ nghiêm ngặt.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-no-sung-tai-phu-quoc-hung-thu-bi-khoi-to-them-toi-danh-d55236.html