Vụ nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa: Tìm thấy nạn nhân thứ 4

Thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ nhảy cầu ở Thanh Hóa trong hai ngày qua đã được tìm thấy.

Cầu Đò Lèn (Thanh Hóa) - nơi xảy ra hai vụ nhảy cầu.

Cầu Đò Lèn (Thanh Hóa) - nơi xảy ra hai vụ nhảy cầu.

Theo đó, thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là anh N.V.H (22 tuổi, ngụ tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) khi đang trôi dạt cách chân cầu khoảng gần 1 km về phía hạ lưu.

Như Báo Giao Thông đưa tin, tối 11/2, chị L.T. T (23 tuổi ngụ tại xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã chạy xe máy ra giữa cầu Đò Lèn (giáp ranh giữa 2 huyện Hà Trung và Hậu Lộc), sau đó bỏ lại xe trên cầu rồi lao mình xuống sông tự vẫn.

Trong khi các lực lượng chức năng đang tìm kiếm chị T. thì vào trưa 12/2, người dân lại phát hiện chị N.T. A ( 29 tuổi, ngụ tại thị trấn Hà Trung) chạy bộ ra giữa cầu Đò Lèn rồi lao mình xuống sông tự tử. Lúc đó, anh N.V.H và anh N.Tr.D (22 tuổi, ngụ tại thị trấn Hà Trung) đã chạy theo, nhảy xuống sông cứu vớt chị A. nhưng do nước sâu, lại chảy siết đã khiến cả 3 người bị mất tích.

Cuối giờ chiều ngày 12/2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa và các cơ quan chức năng đã tìm thấy xác 3 nạn nhân N.T.H.A; N.Tr.D và L.T. T. Đến sáng ngày 13/2, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân N.V.H.

Hiện cơ quan chức năng đã bà giao thi thể của 4 nạn nhân cho các gia đình đưa về tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-nhay-cau-tu-tu-o-thanh-hoa-tim-thay-nan-nhan-thu-4-d138007.html