Vụ lật tàu Italia: Lo sợ một thảm họa khác
Xem tin gốc
Lao Động
- 4 tháng trước
42 lượt xem
Lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc cả đêm qua quanh con tàu bị lật ở Italia để tìm kiếm 29 người vẫn còn mất tích. Trong khi đó, người ta cũng lo ngại tới một thảm họa sinh thái khi trên tàu còn tới 2.380 tấn nhiên liệu.

|
| Tàu Costa Concordia đâm phải rạn đá và bị lật nghiêng hôm 13.1. |
Bộ trưởng Môi trường Italia Corrado Clini cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được ban bố tại cuộc họp nội các vào thứ Năm tới hoặc có thể sớm hơn nhằm huy động quỹ và phát động chiến dịch cứu hộ, làm sạch trong trường hợp có thảm họa môi trường.
Lực lượng tìm kiếm cho hay ít nhất 29 người vẫn đang mất tích, trong đó có cả du khách người Mỹ, Pháp, Đức và Italia. Tổng số người thiệt mạng là 6. Ba trong số nạn nhân đã chết đuối sau khi nhảy xuống biển Địa Trung Hải cùng hàng chục người khác khi sơ tán hỗn loạn trong thảm kịch thứ Sáu ngày 13.
Các nhà điều tra cũng bắt đầu phân tích hộp đen của con tàu. "Rõ ràng thuyền trưởng không lường trước được nhiều sự việc và đã phạm nhiều sai lầm" - người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Italia nói.
Công ty mẹ Carnival Corp ước tính thiệt hại ban đầu sau thảm họa lên đến 85-95 triệu USD.
Chủ của con tàu gặp nạn Costa Concordia đã thuê một hãng vận tải biển của Hà Lan, Smit Salvage tiến hành bơm nhiên liệu từ con tàu 114.500 tấn vẫn đang nằm dưới biển lên đất liền.
Ông Martijn Schuttevaer, người phát ngôn của hãng Smit, cho biết: "Chủ tàu Costa Concordia yêu cầu chúng tôi thực hiện quá trình vận chuyển nhiên liệu trên tàu ra ngoài một cách an toàn nhất. Việc bơm nhiên liệu sẽ diễn ra trong những ngày tới song mục tiêu trước mắt vẫn là tập trung tìm kiếm những người mất tích".
Vụ chìm tàu Costa Concordia được ví như thảm họa Titanic năm 1912 khi con tàu đẹp như mơ chìm giữa Đại Tây Dương với 1.500 người trên boong.
Song Minh (Theo AFP)
Từ khóa liên quan
Cụm từ
Danh từ
Địa danh thế giới
Động từ
Danh từ riêng