Trong quá trình điều tra vụ án giao cấu với xác chết, CQĐT đã phát hiện nhiều tình tiết bất ngờ. CQĐT xác nhận, trước khi Nguyễn Văn Phong có hành vi đồi bại thì nạn nhân nữ vẫn còn sống. Hành vi này được minh chứng bằng vết cào do nạn nhân cào vào cổ Phong khi người phụ nữ chống cự lại hành vi của hắn.

Hiện trường vụ án, nơi phát hiện xác chết (Ảnh: VTC news)
Như vây, khi Phong thực hiện hành vi thú tính của mình thì nạn nhân vẫn còn sống, do đó, đây không phải là giao cấu với xác chết mà là hành vi cưỡng bức người còn sống.
Trước đó, theo thông tin từ người dân địa phương cho biết, vào khoảng thời gian ngày 27 Tết, người phụ nữ đã xuất hiện tại địa phương xã Hoa Sơn, Ứng Hòa với những dấu hiệu bất thường khi ăn mặc phong phanh trong thời tiết giá rét.
Kết quả giám định pháp y cũng cho thấy, nạn nhân có dấu hiệu mắc bệnh tim, trong dạ dày không có một hạt cơm.
Từ những thông tin trên, báo An ninh thủ đô cho biết, Cơ quan CSĐT xác định, nạn nhân có dấu hiệu của bệnh tâm thần, bất ổn về thần kinh.
Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra Nguyễn Văn Phong cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình. Theo nhận xét của người dân địa phương thì Phong là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự. Vợ Phong đang mang thai và sắp sinh nở đứa con thứ 2.
CQĐT vẫn đang tiếp tục điều tra làm sáng tỏ sự việc.
Khánh Tuân (Tổng hợp)