Vụ động đất Đài Loan: Số người chết có thể vượt mốc 100

Lực lượng cứu hộ kéo ra một bé gái tám tuổi cùng người dì còn sống từ đống đổ nát của căn chung cư hôm thứ Hai (8-2), hơn 60 giờ sau trận động đất kinh hoàng ở Đài Loan.

Thị trưởng thành phố Đài Nam cảnh báo số người chết có thể vượt quá 100, với hơn 100 người mất tích và nghi ngờ bị chôn sâu dưới đống gạch vụn.

Đài truyền hình Đài Loan cho biết, bé gái tên là Lin Su-Chin, còn tỉnh táo và được đưa tới bệnh viện. Dì của bé, Chen Mei-Jih, đã được cứu thoát ngay sau đó.

Trận động đất xảy ra khoảng 4 giờ sáng (theo giờ địa phương) hôm thứ bảy (6-2) vào đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Hầu như tất cả người chết được tìm thấy ở căn chung cư 17 tầng Vi Quán Kim Long.

Nghị sĩ Wang Ting-yu đại diện cho khu vực cho biết một người phụ nữ tên là Tsao Wei-ling đã được tìm thấy còn sống, nằm dưới xác chết người chồng. Đứa con trai hai tuổi của họ cũng chết gần đó.

 Căn chung cư 17 tầng sụp đổ thấy rõ sau trận động đất ở thành phố Đài Nam, phía Nam Đài Loan

Căn chung cư 17 tầng sụp đổ thấy rõ sau trận động đất ở thành phố Đài Nam, phía Nam Đài Loan

Vụ cứu thoát được truyền hình trực tiếp trên TV. Một người đàn ông tên là Li Tsung-tian cũng được may mắn cứu sống. Vài giờ sau đó, bạn gái của Li bị phát hiện chết trong đống đổ nát. Hiện Tsao và Li đang được điều trị tại bệnh viện.

Thị trưởng thành phố Đài Nam, William Lai, trong chuyến thăm nhà tang lễ nói rằng nỗ lực cứu hộ đã bước vào cái mà ông gọi là “giai đoạn thứ ba.”

Lực lượng cứu hộ tiếp tục săn lùng trên đống đổ nát của tòa nhà trong khi gia đình của nạn nhân đứng xung quanh, chờ đợi tin tức của người thân mất tích.

Chính phủ Đài Loan cho biết 36 trong số 38 người chết ở tòa nhà Kim Long được xây dựng năm 1994.

Tân tổng thống Tsai Ing-wen, người thắng cử hồi tháng trước, cho biết cần phải "phân loại tổng quát" các tòa nhà cũ khác để sẵn sàng đối phó khi thiên tai xảy ra.

Tổng thống tiền nhiệm Ma Ying-chiu, nói với các phóng viên tại một bệnh viện Đài Nam, cho biết chính phủ sẽ cải tiến kỹ thuật để đảm bảo chất lượng của các công trình xây dựng trong tương lai.

Tân Hoa Xã báo cáo vào cuối ngày Chủ nhật (7-2) rằng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chuyển lời chia buồn tới các nạn nhân và liên tục ngỏ ý giúp đỡ.

Mai Khanh

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/the-gioi/vu-dong-dat-dai-loan-so-nguoi-chet-co-the-vuot-moc-100-611317.html