‘Vụ đánh bom ở Indonesia chỉ là màn khởi đầu’

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 85 lượt xem 1 tin đăng lại

‘Vu danh bom o Indonesia chi la man khoi dau’

Các chuyên gia Australia nhận định, các vụ nổ gây thương vong lớn tại hai khách sạn Ritz-Carlton và Marriott ở Thủ đô Jakarta của Indonesia vừa qua có thể là khởi đầu của một chiến dịch đánh bom tại nước này.

>> Nổ bom liên tiếp tại Jakarta, 6 người nước ngoài thiệt mạng

Phát biểu trên Đài truyền hình ABC, Giám đốc dự án an ninh quốc gia thuộc Viện Chính sách chiến lược Australia (ASPI), ông Carl Ungerer nói: “Mối đe dọa của một chiến dịch đánh bom vẫn cao, đặc biệt là tại Indonesia trong bối cảnh tổ chức khủng bố ở đây đang chiêu mộ các chiến binh mới. Khi chúng bị lôi cuốn theo đường lối cực đoan này, thì tôi cho rằng chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến các vụ đánh bom tương tự”.

Jakarta lại rung chuyển bởi các vụ tấn công khủng bố.

Theo cố vấn cấp cao của Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG) Sidney Jones, có thể có 10-15 tên liên quan đến các vụ đánh bom vừa qua tại Indonesia. Ông nói: "Đây là vụ đánh bom tinh vi nhất mà chúng tôi từng chứng kiến trong một thời gian dài, cả về mức độ phối hợp và mục tiêu của các vụ đánh bom".

Cùng ngày, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng Bambang Hendarso Danuri xác nhận hai kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào hai khách sạn sang trọng Ritz-Carlton và Marriott ở Thủ đô Jakarta hôm qua.

Phát biểu với các phóng viên, Tướng Danuri cho biết: "Những chứng cứ thu thập được tại hiện trường cho thấy có hai kẻ đánh bom liều chết". Theo ông, các nhân chứng cũng nhìn thấy hai kẻ đánh bom liều chết này vào thời điểm khoảng 8h (giờ địa phương). Cảnh sát sẽ xét nghiệm ADN để nhận diện các đối tượng này.

Các nhân viên an ninh kiểm tra hiện trường vụ đánh bom ở khách sạn Marriott.

Trong khi đó, camera an ninh ở một trong hai khách sạn sang trọng bị đánh bom ở Jakarta cũng thu giữ được hình ảnh của kẻ đánh bom liều chết khi vụ nổ xảy ra. Đoạn video ngắn và mờ cho thấy, một người đàn ông đội mũ kéo một chiếc túi có bánh xe dọc hành lang khách sạn Marriott về phía nhà hàng. Tiếp sau đó là ánh sáng lóe lên cùng với khói trắng, cho thấy vụ nổ đã xảy ra.

Theo điều tra mới nhất, những kẻ đánh bom liều chết đã đăng ký nghỉ ở phòng 1808, khách sạn Marriot, hai ngày trước đó. Chúng đã làm cách nào đó đưa thuốc nổ qua mắt được các máy phát hiện kim loại và các nhân viên an ninh. Rồi sau đó, chúng lắp ráp bom ở trong phòng. Cuối cùng, chúng cho bom nổ ở khách sạn Marriot và Ritz-Carlton gần đó.

Các vụ nổ khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và làm hơn 50 người bị thương, phá tan bốn năm không có tấn công khủng bố ở đất nước đông người Hồi giáo nhất thế giới.

Các vụ đánh bom gây thương vong lớn gần đây tại Indonesia đều do nhóm mạng lưới khủng bố khu vực JI (Jemaah Islamiah) thực hiện, trong đó có loạt vụ đánh bom ở đảo Bali năm 2002 cướp đi 200 sinh mạng và vụ đánh bom khách sạn JW Marriott năm 2003 làm 12 người chết. Cảnh sát hiện tình nghi phần tử Hồi giáo cực đoan gốc Malaysia Noordin Mohammed Top đứng đằng sau hai vụ đánh bom sáng 17/7. Chuyên gia phân tích chủ nghĩa khủng bố thuộc nhóm Khủng hoảng quốc tế Sidney Jones nhận định, nếu hai vụ tấn công trên là đánh bom liều chết, chắc chắn thủ phạm là mạng lưới khủng bố của Mohammed Top. Tuy nhiên, từ lâu tên này đã không còn hoạt động trong mạng lưới JI, mà tách ra hoạt động riêng.

Từ khóa liên quan

Động từ
Địa danh thế giới
Danh từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang