Vụ cháy chợ tại Quảng Ngãi: Kêu gọi giúp đỡ tiểu thương vượt qua hoạn nạn

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 3 tháng trước 1374 lượt xem

Đối với bà con tiểu thương kinh doanh tại chợ trung tâm Quảng Ngãi, vụ cháy chợ sáng 9-2 thật sự là một thảm họa, bởi sau nhiều năm tích góp, họ đã tập trung tiền, của mua hàng để bán sau Tết, bất ngờ gia sản tiêu tan, trở nên trắng tay. Trong số họ nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn, không biết cuộc sống của cả gia đình mình rồi sẽ dựa vào đâu.




Hàng loạt bà con tiểu thương điêu đứng do cháy chợ

Điêu đứng vì cháy chợ

Bà Trần Thị Yến Thu (50 tuổi), ở phường Lê Hồng Phong làm nghề may mặc cho biết: Tôi hiện là lao động chính của gia đình, chồng bị đau dây thần kinh. Một mình tôi phải lo cái ăn, cái mặc cho cả gia đình, 3 con tôi, đứa lớn đang học Đại học ở Đà Nẵng, đứa học lớp 3, đứa học lớp 1. Gia sản giờ đây đã mất sạch, không biết rồi đây cuộc sống của cả gia đình sẽ như thế nào!”. Ở đây mỗi người mỗi tâm trạng, nhưng ai ai khuôn mặt cũng buồn thiu và đầy lo lắng.

Bà Lê Thị Ngọc Minh ở tổ 10, phường Lê Hồng Phong cho biết: "Tôi hành nghề bán mỹ phẩm bao nhiêu năm nay, tài sản nằm ở trong hàng hóa, giờ cháy sạch, thiệt hại trên 400 triệu đồng. Tôi có một con nhỏ, chồng bị bệnh nặng. Bây giờ tôi cũng chưa biết tính kế mưu sinh thế nào”. Không chỉ có chị Thu, chị Minh mà theo báo cáo nhanh của UBND TP Quảng Ngãi, đã có đến 428 hộ kinh doanh tại chợ này ai cũng bị thiệt hại, bởi vì 682 lô, sạp hàng trong nhà lồng bị cháy rụi. Thiệt hại tài sản trong vụ cháy này lên đến gần 200 tỉ đồng. May mà vụ cháy không gây thiệt hại về người, không thì nỗi đau thương còn nhân lên gấp bội. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy trên là do nguồn điện bị chập tại sạp bán giày dép gần cổng số 9 phía Đông chợ Quảng Ngãi. Theo nhiều chị em tiểu thương, vụ cháy đã thật sự đẩy họ vào thế điêu đứng, rất nhiều người không còn vốn để mưu sinh.

Sáng 10-2, UBND TP Quảng Ngãi đã tổ chức buổi gặp mặt với các tiểu thương bị thiệt hại tài sản trong vụ cháy chợ trung tâm. Tại buổi gặp mặt, các tiểu thương cho rằng, Ban quản lý (BQL) chợ thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý các sự cố. Các tiểu thương cho rằng, việc xây chợ tạm quanh các trục đường quanh chợ đã gây cản trở cho xe cứu hỏa tiếp cận đám cháy. Bởi vậy, họ đề nghị BQL chợ cũng phải có trách nhiệm "bồi thường thiệt hại” cho các hộ kinh doanh... Mặt khác, các tiểu thương cũng đề nghị lãnh đạo thành phố và cơ quan chức năng cần có biện pháp hỗ trợ, miễn giảm thuế, đồng thời can thiệp với ngân hàng để khoanh, giãn nợ, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh bị thiệt hại vay vốn với lãi suất thấp.

Trả lời các yêu cầu của các tiểu thương, ông Nguyễn Tăng Bính, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã chỉ đạo giao cho thành phố thực hiện cấp bách một số vấn đề liên quan, để đáp ứng đề nghị chính đáng của các hộ kinh doanh. Trong đó có việc khẩn trương thống kê toàn bộ tài sản, số hộ kinh doanh bị thiệt hại; trích kinh phí từ nguồn ngân sách hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng; đề nghị các cơ quan liên quan làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng để cùng chia sẻ khó khăn làm các thủ tục miễn giảm thuế, khoanh nợ cho người dân... Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo Công ty CP nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, đơn vị quản lý khai thác chợ Quảng Ngãi khẩn trương làm phương án xây dựng chợ tạm trong vòng 45 ngày để các tiểu thương có nơi buôn bán (theo kế hoạch, chợ tạm sẽ được xây dựng ở khu đất trống cuối đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Nghĩa Chánh, cách chợ cũ khoảng 1,5 km- PV). Ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng khẳng định, lãnh đạo và các cấp chính quyền đang nỗ lực hết mình, làm việc khẩn trương để chia sẻ với những khó khăn của người dân. Đồng thời, động viên bà con bình tĩnh, cùng chia sẻ với chính quyền để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong sáng 10-2, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cùng Sở Xây dựng đã kiểm tra mức độ an toàn hiện trường phía trong khu chợ, cơ quan chức năng đã tổ chức cho các tiểu thương vào bên trong chợ tìm kiếm tài sản. Lúc này, không khí trong khu vực nhà lồng vẫn còn âm ỉ khói, tro bụi mù mịt và mùi khét rất nặng. Những thanh sắt cong vẹo, nhiều mảng tường nứt vỡ có nguy cơ đổ sập, trên các sạp hàng giờ chỉ là đống tro tàn. Tuy vào bên trong rất nguy hiểm, nhưng để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân vào tìm kiếm tài sản còn sót lại, cơ quan chức năng tiến hành tổ chức cho tiểu thương lần lượt từng nhóm 10- 15 người, nhiều người may mắn đã tìm lại được các kim loại quý.

Cần lắm những tấm lòng!

Để khắc phục hậu quả vụ cháy và sớm giúp chị em tiểu thương ổn định việc kinh doanh mua bán, ngoài các phương án cụ thể hỗ trợ cho các tiểu thương mà Đại Đoàn Kết đã thông tin trong bài "Cháy chợ Quảng Ngãi: Thiệt hại gần 200 tỉ đồng”, tỉnh Quảng Ngãi đã có thêm hàng loạt các phương án, kế hoạch nhằm hỗ trợ các tiểu thương trong vụ cháy này. UBMTTQ tỉnh đã kêu gọi cán bộ nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang trong tỉnh quan tâm chia sẻ, hỗ trợ thiết thực về tinh thần và vật chất để kịp thời động viên, giúp đỡ bà con tiểu thương khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Số tiền ủng hộ gửi vào tài khoản Quỹ cứu trợ - UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi - số tài khoản 3751.0.1081603 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số 277 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Hưởng ứng lời kêu gọi trên, ngay trong sáng 10-2, cán bộ công chức, viên chức trong toàn tỉnh đã đóng góp được 60 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, mất mát đối với các hộ tiểu thương bị thiệt hại về tài sản trong vụ cháy. Trước đó, trong buổi họp khẩn cấp của tỉnh Quảng Ngãi sau vụ cháy, ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cũng đã đề xuất dùng nguồn Quỹ hỗ trợ thiên tai lũ lụt của MTTQ tỉnh để hỗ trợ các tiểu thương.

Tin tưởng rằng, với truyền thống "tương thân, tương ái” sẽ có nhiều cá nhân, tổ chức có tinh thần, nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ các tiểu thương vượt qua cơn hoạn nạn này.

Tấn Thành - Lê Phước - Nhật Tân

Gửi cho bạn bè

Bản in

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang