Vụ cháy chợ Quảng Ngãi để lại nhiều bài học

Xem tin gốc 

CATPHCM - 3 tháng trước 220 lượt xem

Khoảng 4 giờ sáng 9-2-2012, tại chợ Quảng Ngãi thuộc phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi xảy ra cháy lớn, hàng trăm tiểu thương không kịp trở tay. Lực lượng công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Nam, Khu kinh tế Dung Quất cùng các lực lượng khác đến chữa cháy và giúp tiểu thương di chuyển hàng hóa đến nơi an toàn.

GỒNG MÌNH KHỐNG CHẾ NGỌN LỬA

Công an tỉnh đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, gồm: lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động, cảnh sát giao thông, Công an TP. Quảng Ngãi, CS 113, CSĐT... tổ chức cứu hộ, bảo vệ và chuyển hàng cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng hôi của.

Lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt công an tỉnh được huy động cùng Công an TP. Quảng Ngãi chốt chặn tại các ngã tư đường Nguyễn Nghiêm, Lê Trung Đình, Hùng Vương... phân luồng giao thông để xe chữa cháy kịp thời tiếp cận hiện trường. Vì là chợ trung tâm, nằm ngay giữa lòng TP. Quảng Ngãi tiếp giáp với nhiều ngã đường, lượng người hiếu kỳ đổ về rất lớn nên công tác bảo vệ cũng gặp không ít khó khăn.

Công an vừa chữa cháy vừa giúp dân di chuyển hàng hóa


Trước tình hình cháy quá lớn và phức tạp, lực lượng PCCC tỉnh Quảng Nam và Khu kinh tế Dung Quất đến hỗ trợ. Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy cơ bản khống chế được ngọn lửa và bắt đầu tiếp cận vào bên trong chợ. 14 giờ, toàn bộ lửa cháy âm ỉ bên trong chợ hai tầng, rộng hơn 2ha đã được dập tắt. Hàng hóa gồm vải, giày, dép, quần áo, đồ gia dụng.... bị thiêu rụi.
Đêm 9-2, gần 50 chiến sĩ cảnh sát bảo vệ và cơ động đã túc trực thâu đêm tại chợ Quảng Ngãi để bảo vệ hiện trường, bảo vệ ANTT. Sáng 10-2, công an tỉnh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy chợ Quảng Ngãi. Theo đó, Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh đã triệu tập một số người có liên quan đến vụ cháy để lấy lời khai.

TIỂU THƯƠNG LÂM CẢNH TRẮNG TAY

Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, nhiều tiểu thương chứng kiến vụ cháy đã gần như ngất xỉu bởi số tài sản bị mất quá lớn. Như trường hợp của chị Phan Thị Ngọc, chủ sở hữu ba sạp hàng giày dép và mỹ phẩm lớn trong chợ. Suốt từ sáng chị ngồi trước chợ như người mất hồn. Chị nói: “Nhìn ngọn lửa cháy thiêu rụi tài sản của mình mà đành bất lực không cứu được”. Không chỉ có hàng hóa trị giá lên đến 2 tỷ đồng, chị còn cất một số tiền mặt và vàng trong sạp. Chị Ngọc xót xa: “Theo thói quen thì tôi vẫn cất khoảng 200 - 300 triệu đồng tiền mặt trong sạp tiện trao đổi, làm ăn với bạn hàng. Ai mà nghĩ sẽ có ngày cháy chợ. Công sức bao nhiêu năm trời làm ăn, tích góp, thế là trắng tay rồi!”.

Có mặt tại chợ Quảng Ngãi vào chiều 9-2, chúng tôi thấy khuôn mặt người nào cũng lộ vẻ buồn rầu và mệt mỏi. Chị Phạm Thị Thu vừa dìu chị Ngọc vừa tâm sự: “Như tôi đây, mất đi một sạp đầy hàng hóa trị giá vài trăm triệu đồng như đứt từng khúc ruột. Còn nhiều người khác mất tiền tỷ. Đó là chưa kể những người kinh doanh tại chợ như bọn tôi ai cũng vay ngân hàng hoặc vay nặng lãi để buôn bán. Giờ không còn vốn, chúng tôi biết xoay xở thế nào với nợ nần đây?”.


Khói lên như quả cầu lửa giữa lòng TP. Quảng Ngãi

Khổ nhất vẫn là những hộ gia đình có thu nhập kinh tế chủ yếu nhờ vào sạp hàng tại chợ. Anh Trần Quang Điều buồn bã nói: “Cả chục năm nay, gia đình tôi sống đầy đủ và nuôi bốn đứa con ăn học đàng hoàng là nhờ vào sạp vải do hai vợ chồng chung tay làm lụng. Nhưng chỉ vì một đám cháy mà nhà tôi phải chịu mất mát quá lớn. Rồi đây vợ chồng tôi không biết làm gì để nuôi tất thảy 6 miệng ăn trong nhà...”.

12 giờ trưa cùng ngày, UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với các sở, ngành liên quan để tìm hướng khắc phục hậu quả của vụ cháy chợ Quảng Ngãi.

Theo ông Ngô Văn Tươi - Giám đốc Công ty cổ phần nông sản Quảng Ngãi, đơn vị đầu tư kinh doanh, quản lý và khai thác chợ Quảng Ngãi - cho biết, tổng số hộ kinh doanh tại chợ Quảng Ngãi là 424 với 682 lô, sạp; trong đó hàng vải là 27 hộ với 47 lô, hàng quần áo 132 hộ 244 lô, hàng tạp hóa 74 hộ 126 lô, còn lại là hàng kinh doanh thực phẩm khô, hàng gia dụng, giày dép, bánh kẹo... Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 200 tỷ đồng. Trước mắt Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi trích 4 tỷ đồng để hỗ trợ mỗi hộ kinh doanh trong chợ 3 triệu đồng trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, UBND thành phố Quảng Ngãi cũng sẽ trích kinh phí hỗ trợ mỗi hộ kinh doanh trong chợ 5 triệu đồng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Bí thư Tỉnh ủy - cho rằng trước mắt phải ổn định tư tưởng cho những tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ. Nghiên cứu hỗ trợ chính sách về thuế, tín dụng cho tiểu thương. Khẩn trương xây dựng chợ tạm để tạo điều kiện cho nhân dân mua bán trở lại đồng thời phải có biện pháp bình ổn giá tiêu dùng, tránh tình trạng lợi dụng thiệt hại của tiểu thương mà đẩy giá lên cao.

Trước mắt, sử dụng Trung tâm triển lãm trên đường Phạm Văn Đồng để xây dựng chợ tạm. Tỉnh trích kinh phí 28 tỷ đồng để bình ổn giá từ nay đến cuối tháng.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang