Vụ bục túi nước lò than ở công ty Than Hòn Gai: Đã tìm thấy thi thể công nhân mất tích trong hầm lò

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 12 giờ 50 phút ngày 22/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể công nhân bị mất tích cuối cùng trong vụ bục túi nước hầm lò tại khai trường Thành Công, thuộc công ty Than Hòn Gai trên địa bàn khu 5, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh làm 12 công nhân bị thương vong và mất tích xảy ra rạng sáng 20/8.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị đón thi thể công nhân Phan Anh Vân ra khỏi hầm lò

Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa hiệu quả, ngày 22/8, công ty Than Hòn Gai phối hợp với Trung tâm cứu hộ mỏ tiếp tục huy động nhiều phương tiện thiết bị và nhân lực xuống hầm lò phục vụ công việc khắc phục hậu quả và tìm kiếm tung tích công nhân bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đã huy động 4 máy bơm nước cỡ lớn để bơm hết nước từ hầm lò ra ngoài để bảm công tác cứu hộ được thuận lợi. Theo ông Đỗ Văn Kiên- Phó giám đốc công ty Than Hòn Gai cho biết, ngày 22/8, lực lượng cứu hộ chia làm 3 hướng tiếp cận các vị trí nghi có công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò. Lực lượng cứu hộ vừa xúc đất đá, bùn, than ra ngoài vừa gia cố lò và tìm kiếm công nhân mắc kẹt. Công việc cứu hộ được tiến hành khẩn trương, các công nhân được bố trí ăn uống và thay ca nhau ngay dưới hầm lò để đảm bảo tìm thấy nạn nhân bị mắc kẹt trong thời gian sớm nhất. Theo ban chỉ đạo cứu hộ, đến 11 giờ 30 phút ngày 22/8, sau khi tổ chức gia cố ngã ba đường lò mức -165, mũi tìm kiếm số 3 đã tiếp tục rà soát khu vực cuối đường lò mức -165 khoảng 11 mét. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể công nhân Phan Anh Vân bị vùi lấp dưới bùn đất. Sau khi đào bới xong, đến 12 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể anh Phan Anh Vân lên khỏi lò lên mặt đất và chuyển đến nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để bảo quản đồng thời báo cho gia đình nạn nhân biết. Được biết, công nhân Phan Anh Vân (SN 1988), quê ở xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là thợ lò bậc 3/6 làm việc tại phân xưởng khai thác số 5, khai trường than Thành Công, thuộc công ty Than Hòn Gai.

Trước đó khoảng 2 giờ sáng 20/8, tại lò dọc thuộc khai trường khai trường than Thành Công, thuộc công ty Than Hòn Gai trên địa bàn khu 5, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra một vụ bục túi nước trong hầm lò khiến 12 công nhân mất tích. Sau sự cố, 11/12 công nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi hầm lò. Trong đó, có 1 công nhân tên là Triệu Quang Việt (SN 1988- quê quan ở Lạng Sơn) đã tử vong còn 10 công nhân còn lại bị thương phải đưa vào Bệnh viện đa khao tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Như vậy, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể công nhân Phan Anh Vân cà đưa ra ngoài hầm lò.

Hiện tại công ty Than Hòn Gai đã hỗ trợ chi phí tang lễ ban đầu cho gia đình có người bị tử vong là 30 triệu/người.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp với công ty Than Hòn Gai, Tập đoàn công nghiệp Than- khoáng sản Việt Nam khẩn trương hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức mai táng và nghiêm túc kiểm tra lại quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động.

Đức Sơn- Ninh Hải

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/vu-buc-tui-nuoc-lo-than-o-cong-ty-than-hon-gai-da-tim-thay-thi-the-cong-nhan-mat-tich-trong-ham-lo/62187