Vụ án giết vợ vì sinh con gái ở Afghanistan

Xem tin gốc 

SaigonNews - 4 tháng trước 22 lượt xem

SaigonNews - Cảnh sát ở tỉnh Kunduz Bắc Afghanistan đang truy lùng một người đàn ông bóp cổ người vợ của ông cho đến chết sau khi cô sinh cho ông một đứa con thứ ba không phải là con trai.

Phụ nữ Afghanistan mang mạng che mặt ở gần Kunduz, nơi xảy ra vụ án giết vợ vì sinh con gái (Ảnh CNN)


Sher Mohammed, 29 tuổi, kết hôn với người vợ Storay -22 tuổi , bốn năm trước đây, cảnh sát cho biết. Họ có ba cô con gái, người cuối cùng trong số họ đã được sinh ra cách đây ba tháng, cảnh sát trưởng Sufi Habib huyện Khanabad cho biết. Khanabad cách khoảng 50 km từ thành phố Kunduz.

Sau khi con gái út được sinh ra, Mohammed đã đổ lỗi cho vợ mình không có khả năng để sinh con trai, Habib nói. "Cuối cùng, vào ngày thứ Bảy, người đàn ông, với sự giúp đỡ của mẹ mình, đầu tiên là đánh đập người phụ nữ và sau đó bóp cổ cô đến chết".

Cảnh sát đã bắt người mẹ, Wali Hazrata, và giam giữ bà tại nhà tù thành phố Kunduz. Nhưng con trai của bà đã bỏ trốn. Trong một cuộc phỏng vấn trong nhà tù, Hazrata cho biết vợ của con trai mình tự tử để thoát khỏi khỏi tội lỗi không thể sinh con trai. "Con trai tôi đã không phạm tội," Hazrata gào lên. "... Thật ra, sau khi ba cô con gái, Storay cảm thấy tội lỗi và quyết định tự tử."

Báo cáo này được đưa ra một tuần sau khi cảnh sát Afghanistan cho biết họ giải cứu một cô gái 15 tuổi bị nhốt trong tầng hầm của ngôi nhà của mình bị bỏ đói và có dấu hiệu bị tra tấn hành hạ. Cô gái tên Sahar Gul, đã kết hôn với một người đàn ông 30 tuổi vào năm ngoái.Chính quyền tỉnh miền Bắc Baghlan cho biết cô gái đã bị tra tấn sau khi cô từ chối phục vụ mại dâm theo lệnh của người chồng.

Các nhà hoạt động nhân quyền nói phụ nữ tiếp tục phải chịu đựng sự ức hiếp của một bộ phận đàn ông Afghanistan mặc dù đã có những sự tiến bộ chung kể từ sự sụp đổ của Taliban.

Trong quý II năm ngoái, Ủy ban Nhân quyền độc lập Afghanistan (AIHRC) xác nhận 1.026 trường hợp bạo lực đối với phụ nữ. Trong năm 2010, họ ghi nhận được 2.700 trường hợp.

Trong tháng 12-2011, các tay súng tấn công và phun axit vào một gia đình Afghanistan sau khi người cha từ chối cho phép một người đàn ông kết hôn với cô con gái tuổi teen của mình.

Trong trường hợp khác, một cô gái 21 tuổi, chỉ có thể nêu tên là Gulnaz vì luật bảo vệ nhân chứng, đã bị kết án đến 12 năm tù giam sau khi cô báo án rằng chồng của người cô đã hãm hiếp mình. Hoàn cảnh khó khăn của cô thu hút sự chú ý của quốc tế khi cô buộc phải đồng ý kết hôn với kẻ đã hãm hiếp mình để được tự do và hợp pháp hóa một đứa con gái sau khi có thai với hắn. Cô cuối cùng đã được trả tự do, sau can thiệp của Tổng thống Hamid Karzai.

Horia Mosadiq Afghanistan, nhà nghiên cứu cho các tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế trụ sở tại London, cho biết việc lạm dụng tình dục như Storay Mohammed không phải là một trường hợp cá biệt. "Nhìn chung, tình hình nhân quyền, và đặc biệt là quyền phụ nữ đang diễn ra rất tệ ở Afghanistan" cô nói với CNN. "Tôi thường xuyên liên lạc với phụ nữ của tổ chức nhân quyền trên khắp đất nước, và họ nói rằng họ đang nhìn thấy sự gia tăng bạo lực."

Đây là trách nhiệm của chính phủ Afghanistan vì họ không thực hiện hoặc thực thi pháp luật bảo vệ quyền của phụ nữ, bà nói. Cô cũng nhìn thấy nó như là một hệ quả của phụ nữ trên khắp đất nước không nhận thức được tốt hơn các quyền của họ, mà phải chịu đựng sự hành hạ và áp bức dữ dội từ người đàn ông và nhiều trường hợp bạo lực đã được báo cáo.

Trong lúc xảy ra các cuộc đàm phán hòa bình và hòa giải giữa Taliban và chính phủ Afghanistan đã khiến nhiều người nghĩ rằng sự đàn áp hiện tại mà phụ nữ chỉ đơn giản là sẽ tiếp tục vì chẳng có gì sai trái cả, Mosadiq cho biết.

"Chúng tôi cần phải thực hiện những hành động thiết thực để bảo vệ những người phụ nữ - đặc biệt là quyền của phụ nữ ở Afghanistan và sẽ không nhân nhượng về các hành động vi phạm vấn đề này", bà nói.

Sự tham gia vào tội ác do người cô của Storay Mohammed thực hiện về việc lạm dụng tình dục không phải là bất thường, Mosadiq cho biết thêm, vì phụ nữ thường đóng một vai trò quan trọng trong bạo lực đối với những người phụ nữ khác trong gia đình, cũng như chồng, cha và các anh em của họ.

Ở đây có một áp lực nặng nề trọng nam khinh nữ, người đàn ông được xem như là tất cả, cô cho biết, với sự ra đời của một đứa con gái thì chỉ là một gánh nặng chứ không phải là một cái gì đó đáng để ăn mừng.

Để cho tình hình của phụ nữ Afghanistan được cải thiện, Mosadiq cho biết, một sự thay đổi quan điểm pháp luật mạnh mẽ ở cấp chính phủ cần được thực hiện, được hỗ trợ bởi áp lực mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

"Trong trường hợp cộng đồng quốc tế đặt rất nhiều áp lực và tập trung vào một giải pháp quân sự, họ cũng nên suy nghĩ về việc bảo vệ người dân và phụ nữ Afghanistan", bà nói.

Tuấn Anh


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang