Vụ Su-24 bị bắn rơi đủ để Nga "có quyền đáp trả quân sự Thổ Nhĩ Kỳ"

Đây là phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin khi phát biểu về vụ máy bay cường kích Su-24M của Nga bị bắn rơi ở lãnh thổ Syria hôm 24/11.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Digi24 của Romania ngày 27/11, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin khẳng định việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cho tiêm kích F-16 bắn rơi máy bay Su-24 là "hành vi giết người có chủ đích và Moscow có quyền đáp trả quân sự đối với Ankara."

"Chúng tôi biết ai là thủ phạm gây ra vụ việc nghiêm trọng này và họ cần phải chịu trừng phạt . Nga chắc chắn tuân theo luật pháp quốc tế nhưng chúng tôi cũng có quyền đáp trả bằng quân sự", ông Naryshkin nói.

Chủ tịch Hạ viện Nga, ông Sergei Naryshkin.

Bên cạnh đó, khi tham dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen (PABSEC) ở thành phố Bucharest, Romania, ông Naryshkin cũng cho biết ngay trong hôm qua 27/11, Nga đã triển khai tới Syria hệ thống tên lửa phóng không S-400 Triumph tiên tiến bậc nhất và 10-12 chiến đấu cơ để làm nhiệm vụ hộ tống cho 24 máy bay ném bom của nước này hiện đang hoạt động tại chiến trường Syria.

Cụ thể, trong thời gian tới, mỗi máy bay ném bom Su-24M và Su-34 hoặc máy bay cường kích Su-25 đi đánh bom mục tiêu, phải có 1 tiêm kích Su-27SM hoặc Su-30SM theo bảo vệ.

Việc bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga thực hiện bởi không quân Thổ Nhĩ Kỳ được xem là cuộc xung đột nghiêm trọng giữa một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.

Xa hơn nữa, vụ việc sẽ làm phức tạp hơn những nỗ lực của nhiều quốc gia trong việc thành lập một liên minh quốc tế chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Điển hình là mới đây, phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua 27/11, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẽ ngừng hợp tác với tất cả quốc gia trong vấn đề Syria nếu có thêm bất cứ máy bay nào của Moscow bị bắn rơi.

Thu Phương (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-su-24-bi-ban-roi-du-de-nga-co-quyen-dap-tra-quan-su-tho-nhi-ky-d59164.html