Theo ông Nguyễn Văn Mây, Đội trưởng đội điều tra, công an Huyện Từ Liêm (Hà Nội), sau khi bắt giữ nghi phạm giết ông Ngô Văn Tiến - CT HĐQT, GĐ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Đại Hoàng Gia, hồ sơ vụ án vẫn đang trong quá trình tiếp tục điều tra làm rõ trước khi đưa đối tượng ra khởi tố trước pháp luật.
Theo Luật tố tụng hình sự, quá trình điều tra có thể kéo dài từ 2 - 4 tháng tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Ông Mây cũng cho biết, cơ quan điều tra đã nhận được một số bằng chứng mà gia đình tự tìm được và cung cấp. Việc tiếp nhận được thực hiện đúng thủ tục bàn giao chứng cứ. Cơ quan điều tra đã gửi những vật chứng này đi giám định và đang chờ kết quả.
Như Bee đã đưa tin, ông Nguyễn Phi Hùng, em trai nạn nhân Ngô Văn Tiến, cho biết: 8h30 sáng 4/11, gia đình ông đã trở lại hiện trường vụ án và tìm thấy một chiếc áo phông dài tay sẫm màu có dính máu và một đôi dép xăng đan hiệu Puma và đã giao nộp cho cơ quan công an huyện Từ Liêm.
Ông Nguyễn Hải Tiến, cán bộ điều tra, Công an huyện Từ Liêm cũng cho biết: Theo lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra đã đến tận nơi thu được một chiếc quần sịp, một chiếc áo và một chiếc quần. Tất cả đã được đem đi giám định. Còn hung khí nghi phạm khai là một con dao nhọn hiện vẫn chưa tìm thấy.
“Trước khi tìm thấy quần áo do nghi phạm chỉ thì trong vườn ổi - (hiện trường vụ án - PV) có rất nhiều quần áo, nếu đi vào trong vườn ổi có thể thu hàng chục bộ quần áo của công nhân xây dựng bỏ ra. Lúc đầu nhìn cứ tưởng là vết máu nhưng thực chất chỉ là vết sơn”, ông Tiến kể.
Về nhận định có thể nạn nhân đã bị giết nơi khác và lý giải việc gia đình thắc mắc tại hiện trường không tìm được vết máu, ông Tiến cho rằng: “Hình thức chết của các nạn nhân rất đa dạng, mỗi một hình thức chết lại đa hình, đa vẻ khác nhau. Vì thế, nếu không có căn cứ khoa học thì không thể suy diễn hay kết luận rằng như thế thì không thể chết được”.
Còn về chi tiết liên quan đến giới tính của nạn nhân, ông Tiến cũng khẳng định: “Cơ quan điều tra cũng chưa ai phát ngôn là ông Ngô Văn Tiến là người đồng tính, tất cả văn bản trong hồ sơ hiện tại bây giờ vẫn đang thể hiện là ông Ngô Văn Tiến”.
Cũng theo ông Tiến, về mặt xã hội bao giờ người ta cũng phải che đậy bản chất thật của mình, do đó gia đình chưa biết được là điều đương nhiên vì người ta luôn luôn có biện pháp trá hình che đậy bản chất thật.
Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được Công an huyện Từ Liêm điều tra, làm rõ.
N.Y