Vòng bảng Champions League: Chelsea giành vé đi tiếp, Arsenal chưa chắc chắn

Chelsea của HLV Mourinho đã chính thức giành cho mình tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League mùa giải năm nay bất chấp thất bại 0-1 trong chuyến làm khách của Basel. Trong khi đó dù giành thắng lợi 2-0 trước Marseille nhưng đoàn quân của HLV Wenger vẫn phải chờ đến lượt trận đấu cuối mới có thể quyết định cho mình tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội.

TIN LIÊN QUAN
Tổng hợp Champions League: Chelsea và Barcelona thua sốc Ajax 2-1 Barcelona: Trận thua đầu tiên của Tata Martino!

Với việc đã sớm giành cho mình tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp, ở trận đấu rạng sáng nay Barcelona đã trao cơ hội ra sân có nhiều cầu thủ dự bị. Với quyết tâm đánh bại Barcelona để duy trì hy vọng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, Ajax đã được đền đáp cho những nỗ lực của mình bằng thắng lợi 2-1 bất chấp việc đội trưởng Joel Veltman bị truất quyền ngay phút thứ 3 của hiệp hai. Cả hai bàn thắng của đại diện Hà Lan ở trận đấu trên sân nhà được ghi ở hiệp một. Trong khi đó bàn thắng duy nhất của Barcelona được Xavi lập công trên chấm 11m trong hiệp hai. Đây là thất bại đầu tiên của Barcelona ở mùa giải năm nay dưới triều đại của HLV Gerardo Martino và đội bóng Hà Lan bây giờ sẽ cạnh tranh với AC Milan để giành tấm vé còn lại tại bảng H.

Chelsea giành vé đi tiếp dù thất bại trước Basel

Ở trận đấu cùng giờ AC Milan đã đè bẹp Celtic với tỷ số 3-0 và có 8 điểm để đứng vị trí thứ hai trong bảng đấu. Với thắng lợi này, AC Milan cũng chấm dứt hy vọng của nhà vô địch Scotland tại đấu trường châu Âu.

3 đại diện của bảng F gồm Arsenal , Napoli và Borussia Dortmund vẫn còn hy vọng để giành cho mình tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội.

Arsenal đang có 12 điểm sau khi giành thắng lợi 2-0 trước Olympique Marseille nhờ cú đúp của tiền vệ người Anh, Jack Wilshere. Trong khi á quân mùa giải năm ngoái, Dortmund đang có 9 điểm như Napoli sau khi giành thắng lợi 3-1 trước đại diện nước Ý trên sân nhà.

Ở lượt trận đấu cuối, Arsenal sẽ làm khách của Napoli vào ngày 11/12 trong khi đó Dortmund làm khách của Marseille, đại diện nước Pháp vẫn chưa giành được điểm nào sau 5 lượt trận.

Tại bảng G, Zenit St Petersburg và Porto vẫn có cơ hội cùng Atletico Madrid giành tấm vé đi tiếp tại Champions League mùa giải năm nay. Ở lượt trận rạng sáng nay, Zenit xuất sắc giành được trận hòa 1-1 trước Atletico để giành được 6 điểm trong khi Porto có 5 điểm và đứng vị trí thứ 3 sau khi cũng chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Austria Vienna.

Salah ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đại diện Thụy Sĩ

Thất bại xứng đáng.

Chelsea của HLV Mourinho đã không thể đòi nợ thành công trước Basel ở trận đấu lượt đi. Thay vào đó, nợ nần giữa đại diện Thụy Sĩ và Chelsea càng trở nên chồng chất khi ở lượt trận rạng sáng nay, những sai lầm ở cuối trận đã khiến The Blues một lần nữa gục ngã.

Chelsea đã thi đấu tốt hơn ở hiệp hai, nhưng tình huống tỏa sáng của Salah ở phút 87 đã khiến The Blues của HLV Mourinho trắng tay trên đất Thụy Sĩ. Cầu thủ người Ai Cập đã nhận được một đường chuyền dài và lốp bóng qua đầu thủ môn Cech để ấn định thắng lợi 1-0 cho đội chủ nhà.

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Mourinho cho biết: “Một hiệu suất kém, một thất bại xứng đáng. Tôi không thích bất cứ điều gì từ những phút đầu tiên”.

Với chiến thắng thứ hai trước đại diện nước Anh giúp Basel có được 8 điểm, 1 điểm ít hơn Chelsea. Ở lượt trận đấu cuối, đại diện Thụy Sĩ sẽ có chuyến làm khách của Schalke 04, đội bóng đã hòa 0-0 trước Steaua Bucharest để quyết định tấm vé còn lại tại bảng E.

Với lợi thế sân nhà, Wilshere đã giúp Arsenal vươn lên dẫn trước chỉ sau 30 giây với một cú cứa lòng đẹp mắt. Nhưng ngôi sao người Đức, Mesut Ozil đã bỏ lỡ cơ hội để đưa đội bóng thành London vươn lên dẫn trước 2-0 sau khi thực hiện hỏng quả phạt đền ở phút 38.

Wilshere đã giúp cho Arsenal có lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp bằng việc hoàn tất cú đúp của mình ở phút 65. Một trận hòa trong chuyến làm khách của Napoli ở vòng đấu cuối sẽ giúp đoàn quân của HLV Wenger đứng ở vị trí số 1 ở bảng đấu tử thần. Và HLV Wenger cho biết ông tự tin cùng Arsenal giành tấm vé đi tiếp: “Tôi tự tin, Arsenal có thể giành được 1 hoặc 3 điểm ở Naples nếu chúng tôi chơi tốt”.

Borussia Dortmund đã sớm vươn lên dẫn trước 1-0 ở ngay phút thứ 10 nhờ quả phạt đền của Marco Reus sau khi tiền đạo Robert Lewandowski bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Jakub Blaszczykowski nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 60 của trận đấu.

Lorenzo Insigne đã rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 cho Napoli ở phút 71 sau đường chuyền rất tốt của Gonzalo Higuain nhưng Pierre-Emerick Aubameyang đã giúp á quân mùa giải năm ngoái tiếp tục hy vọng giành vé đi tiếp bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút thứ 78.

Barcelona gây sốc

Tại bảng H, Kaka đã giúp Milan vươn lên dẫn trước ở chuyến làm khách tại Glasgow bằng cú dứt điểm đơn giản ở cự ly gần ngay phút 13 và Milan đã nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của Cristian Zapata chỉ 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu.

Khi kim đồng hồ trận đấu chỉ sang phút 60, Mario Balotelli đã ấn định thắng lợi 3-0 cho đại diện đấu trường Serie A để kết thúc hy vọng của nhà vô địch Scotland.

Giành thắng lợi ấn tượng nhưng AC Milan vẫn chưa thể giành cho mình tấm vé đi tiếp khi ở trận đấu cùng giờ Barcelona đã bất ngờ gục ngã trong chuyến làm khách tại Amsterdam. Thulani Serero là người ghi bàn mở tỷ số cho Ajax từ cú dứt điểm ở cự ly gần sau đường chuyền của Ricardo van Rhijn ở phút 19.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi Danny Hoesen nhân đôi cách biệt cho đội bóng Hà Lan trước khi hiệp một kết thúc.

Trong hiệp hai, Xavi đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số cho nhà vô địch châu Âu năm 2009 và 2011 xuống còn 1-2 từ chấm 11m.

Veltman của Ajax bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Neymar dẫn đến quả phạt đền và Barcelona bắt đầu áp đặt thế trận trước 10 cầu thủ của đội chủ nhà. Nhưng Ajax đã tổ chức phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn tỷ số trận đấu cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

“Trong hiệp một, chúng tôi đã không thi đấu tốt. Ở cấp độ cá nhân, chúng tôi không thi đấu tốt như Ajax”, HLV Martino của Barcelona cho biết.

Atletico Madrid đã mất điểm đầu tiên tại Champions League mùa giải năm nay sau khi chỉ giành được trận hòa 1-1 tại St Petersburg. Adrian Lopez đưa đại diện đấu trường La Liga vươn lên dẫn trước sau giờ nghỉ nhưng Toby Alderweireld đã giúp đại diện nước Nga giành lại 1 điểm.

Atletico vẫn đang dẫn đầu bảng G với 13 điểm trong khi Zenit có 6 và Porto đang đứng vị trí thứ 3 với 5 điểm.

CLB Austria Wien của Áo mới giành được 1 điểm sau 4 lượt trận đã sớm vươn lên dẫn trước trong chuyến làm khách Bồ Đào Nha nhờ pha lập công của Roman Kienast ở phút 11. Đây là bàn thắng đầu tiên của Austria Wien ở mùa giải năm nay.

Đại diện Bồ Đào Nha đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 chỉ sau 3 phút khi hiệp hai bắt đầu nhờ pha lập công của Jackson Martinez. Ở lượt trận đấu cuối, Porto sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến Madrid trong khi Zenit đang ở vị trí thuận lợi để giành tấm vé còn lại tại bảng đấu.

Trung Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/champions-league/201311/vong-bang-champions-league-chelsea-gianh-ve-di-tiep-arsenal-chua-chac-chan-420739/