Trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán 2011 do VnExpress.net công bố, bầu Đức đứng thứ 2 với gần 4350 tỷ đồng. Tuy nhiên so với năm 2010, tài sản chứng khoán của ông Đức đã “hao hụt” tới 8500 tỷ đồng. Với con số ấy, ông Đức là người giảm tài sản chứng khoán lớn nhất trên sàn.
Nhưng bầu Đức lại là người Việt Nam duy nhất được Wall Street Journal bầu chọn vào danh sách những doanh nhân có ảnh hưởng nhất tại khu vực Đông Nam Á. Trong 5 năm VnExpress.net công bố danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán, bầu Đức đã có 2 năm đứng đầu (2008, 2009) và một năm đứng ở vị trí thứ 2 (2010).
Cũng theo danh sách của VnExpress.net, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Á Châu (ACB) - Nguyễn Đức Kiên đứng thứ 14. Trong năm 2011, tài sản chứng khoán của ông Kiên sụt giảm khoảng 5%, xuống gần 760 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Kiên vẫn tiến 9 bậc để lọt vào tốp 20.

Mặc dù vậy, những con số trên sàn chứng khoán có thể chưa phản ánh hết khả năng tài chính của các ông bầu. Trong đó, với bầu Kiên, người ta chưa thể trả lời được câu hỏi ông giàu đến cỡ nào. Chỉ biết rằng, ông có cổ phần tại rất nhiều ngân hàng lớn như Eximbank, Kiên Long, Vietbank, Techcombank… đã và đang nắm giữ nhiều vị trí then chốt của rất nhiều doanh nghiệp lớn.
Ngoài ra, trong tốp 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán, người vợ xinh đẹp Đặng Ngọc Lan của ông Kiên đứng thứ 11 với 831 tỷ đồng. Hai người em của ông Kiên, Nguyễn Thùy Hương và Nguyễn Thúy Lan, đứng thứ 51 và 52 trong danh sách này với khối tài sản khoảng 300 tỷ đồng.
Không chỉ giàu có, tài giỏi, ông Kiên nổi như cồn với bài phát biểu gây sốc, trong đó đánh thẳng vào những bất cập của VFF, của bóng đá Việt Nam trong lễ tổng kết V-League 2011. Cũng từ bài phát biểu ấy, ông Kiên và những người cùng chí hướng đã cho ra đời Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam – VPF.
Đặc biệt, trên hành trình VPF ra đời, từ lễ tổng kết V-League 2011 cho đến ngày tiến hành Đại hội cổ đông, bên cạnh ông Kiên luôn có sự hiện diện của ông Đức. Hai ông bầu bóng đá như một “cặp đôi hoàn hảo”, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn để VPF được công nhận và ra đời.
Như trong Đại hội cổ đông, đại diện của CLB Hà Nội có ý kiến phê phán ông Kiên. Ngay lập tức bầu Kiên phản pháo rằng: “Nếu không vì bóng đá Việt Nam thì tôi đã không ngồi ở đây. Tôi có trách nhiệm với công ty, với anh Thắng vì nếu tôi không nhận lời làm Phó thì anh Thắng cũng kiên quyết không làm chủ tịch. Như anh Đức cả đời chưa làm phó cho ai, nhưng cũng chấp nhận làm phó cho anh Thắng”.
Chưa hết, bầu Đức đứng lên nói thẳng rằng “"Đây là ý kiến thiếu tinh thần xây dựng và vô trách nhiệm với bóng đá Việt Nam. Bản thân tôi không có thời gian và chắc chắn anh Kiên, anh Thắng cũng không có thời gian. Nếu không vì bóng đá Việt Nam thì chúng tôi đã không ngồi đây làm gì. Phát biểu như vậy là có mục đích, không hề có tính chất xây dựng".

Nhưng sau những chiến tích ấy, cả ông Đức lẫn ông Kiên đang ở cái thế “người giàu cũng khóc” khi HAGL và CLB BĐ HN đều thi đấu bết bát trên sân cỏ. HAGL đã bị loại khỏi cúp quốc gia và sau 4 trận tại V-League 2012, đội bóng phố Núi có được 4 điểm, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng.
Thành tích của CLB BĐ Hà Nội còn yếu kém hơn HAGL. Không chỉ bị loại khỏi cúp quốc gia, đội hình đắt giá của bầu Kiên đã thua 3/4 trận tại V-League 2012, đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng và đang đối mặt với nguy cơ rơi vào xoáy của cuộc chiến trụ hạng.
Vấn đề ở chỗ, trong 8 năm qua bầu Đức luôn khát khao xưng vương tại V-League. Nhưng thực tế ông đã thất bại trong 7 năm và năm nay HAGL khó có thể đua tranh với những ứng cử viên khác. HLV Choi Yoom Guym đang đối mặt nguy cơ mất việc nếu như HAGL tiếp tục nối dài chuỗi trận nghèo nàn.
Sau khi “lấy” suất của Hòa Phát HN, bầu Kiên cũng không giấu tham vọng đưa đội nhà lọt vào tốp có huy chương V-League 2012. Tuy nhiên, không chỉ là thành tích kém cỏi trên sân cỏ, CLB BĐ Hà Nội còn đang phơi bày vô số vấn đề, chẳng hạn Thanh Trung đòi ra đi, Công Vinh vật lộn tìm kiếm lại hình ảnh của chính mình, trong khi “cậu trời” Tymothy vẫn hay dở chứng.
HLV Nguyễn Thành Vinh đang ngồi trên ghế nóng. Nếu CLB BĐ HN tiếp tục thua, ông Vinh khó mà giữ được chiếc ghế của mình. Trong quãng thời gian làm bóng đá, với bầu Kiên, chuyện “trảm” tướng hoặc chấp nhận một mùa giải thất bại không phải là quyết định quá khó khăn.
Thế cho nên, bầu Đức, bầu Kiên vốn là những người bạn cùng chí hướng sẽ phải ở cái thế đối lập, trong tình cảnh đội bóng nào thua có thể bắt đầu cho một cuộc khủng hoảng.
BẢNG XẾP HẠNG SUPER LEAGUE