Vòng 3 giải đua Mô tô VĐQG chuyên nghiệp Toàn Quốc 2016: Lão tướng Phạm Chí Trọng 3 năm liên tiếp đăng quang

Chỉ nghỉ ít ngày sau khi thi đấu vòng 2 trên sân Cần Thơ, các tay đua lại bước vào “cuộc chiến” mới trên sân Long Xuyên với đường đua khác biệt và khác nghiệt hơn. Do đặc thù sân Long Xuyên là thi đấu trên sân đất nên đòi hỏi các tay đua phải có sự chuẩn bị rất kỹ về sức bền, yếu tố kỹ thuật và sự dẻo dai. Tính cạnh tranh ở các vòng đấu đối kháng được nâng lên rất cao.

Các tay đua quyết liệt tranh tài ở vòng 3 Cúp VĐQG. Ảnh: Vũ Như Huy.

Dù cho thời tiết khá oi bức và cái nắng gay gắt rất khó chịu của miền Tây Nam bộ, nhưng các khán đài trên sân vận động Long Xuyên vẫn chật cứng khán giả đến xem và cổ vũ cho môn thể thao tốc độ này. Vòng 3 của Cúp VĐQG diễn ra đầy hấp dẫn khi qui tụ đầy đủ những tên tuổi lớn nhất của làng thể thao tốc độ nước nhà, những cái tên như Nguyễn Quang Khải, Phạm Chí Trọng , Nguyễn Thanh Vũ, Đỗ Chí Khai, Nguyễn Viết Linh,… bước vào tranh tài cùng với những tay đua trẻ đầy tài năng như Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Đoàn Trường Lợi, Đặng Hoàng Minh…

Sức hút đặc biệt của giải đấu lần này vẫn chính là sự tranh chấp ở nội dung Yamaha 125cc. Người hâm mộ không thể rời mắt khỏi đường đua khi các tay đua bước vào thi đấu chính thức. Sự háo hức, liên tục so kè, cạnh tranh quyết liệt từ khi xuất phát đến tận đích đến được thể hiện rõ qua khát vọng chiến thắng của họ. Đây không phải là giá trị về tiền thưởng hay danh hiệu, cảm giác chiến thắng khi về nhất chính là phần thưởng lớn nhất đối với nghiệp ngồi trên yên xe này.

Lão tướng Phạm Chí Trọng lập kỷ lục 3 năm liên tiếp chiến thắng ở sân Long Xuyên. Ảnh: Vũ Như Huy.

Kết thúc nội dung này, tay đua lão tướng Phạm Chí Trọng bằng sự tinh quái và kinh nghiệm của mình đã chiến thắng một cách tuyệt đối trước các tên tuổi lớn khác để chính thức bước lên bục cao nhất tại sân vận động Long Xuyên. Với chức vô địch lần này, tay đua Phạm Chí Trọng đã tạo nên một kỷ lục mới khi 3 năm liên tiếp chiến thắng ở sân Long Xuyên. Tay đua gốc Đồng Nai năm hay đã bước sang tuổi 45 với 26 năm theo môn đua tốc độ này và anh cho biết vẫn còn đủ sức khỏe để tiếp tục cống hiến và chưa có ý định giải nghệ.

La Anh Tân chiến thắng ở nội dung 135cc nam. Ảnh: Vũ Như Huy.

Trao thưởng ở nội dung 135cc nam. Ảnh: Vũ Như Huy.

Ở nội dung 135cc nam, với việc các CLB mạnh dạn đầu tư chuyên nghiệp các dàn xe nhập từ Malaysia nên cũng hấp dẫn không kém. Ở nội dung này, không khó để các tay đua có tên tuổi khẳng định được vị thế của mình. Kết thúc, La Anh Tân của CLB Phúc Trung Lương, Tiền Giang là người giành ngôi vô địch, Nguyễn Hữu Thọ (CLB A Zet 303) về Nhì và hạng 3 là Nguyễn Hoàng Long (CLB ATE Sum Racing).

Đoan Trang vẫn chưa có đối thủ ở đường đua nữ. Ảnh: Vũ Như Huy.

Trao thưởng nội dung 110cc bán chuyên Nữ. Ảnh: Vũ Như Huy.

Sự trở lại của những tay đua nữ sau thời gian khá dài cũng đem lại sức hút mới mẻ trên đường đua. So với các tay đua nam, các tay đua nữ cũng có sự chuẩn bị về kỹ thuật chuyên môn và đầu tư phương tiện không hề kém. Ở nội dung 110cc bán chuyên nữ, tay đua Trần Thị Đoan Trang tiếp tục khẳng định mình khi về nhất vòng 3 Giải Đua mô tô chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016 tại Long Xuyên. Cũng giống như mọi lần, tay đua Trần Thị Đoan Trang (CLB Number 1 Racing) đã dễ dàng bỏ xa các đối thủ và giành chiến thắng ở vòng đấu này. Như vậy với việc đăng quang trên sân Long Xuyên, Đoan Trang đã cho thấy sự bất khả xâm phạm khi hoàn tất cú hattrick ở nội dung nữ. Hy vọng với việc chú trọng phát triển sân chơi cho nữ ở môn thể thao tốc độ này, trong tương lai sẽ có nhiều Đoan Trang hơn nữa nhằm đem lại tính tranh chấp quyết liệt hơn…

* Kết quả Hệ 135cc bán chuyên Nam

Hạng 1: La Anh Tân (32) CLB Phúc Trung Lương Tiền Giang
Hạng 2: Nguyễn Hữu Thọ (28) CLB A Zet 303
Hạng 3: Nguyễn Hoàng Long (12) CLB ATE Sum Racing
Hạng 4: Nguyễn Hoàng Anh Dũng (29) CLB ATE Sum Racing 303

* Kết quả Hệ 110cc bán chuyên Nữ

Hạng 1: Trần Thị Đoan Trang (26) CLB Number 1 Racing
Hạng 2: Trần Tú Ngân(34) CLB Châu Mỹ Phước An Giang
Hạng 3: Nguyễn Thị Cẩm Xuyên (36) CLB Tâm Nhỏ 294 Long An
Hạng 4: Nguyễn Huỳnh Châu Giao (35) CLB Tâm Nhỏ 294 Long An

* Kết Quả Hệ 125cc chuyên nghiệp

Hạng 1: Phạm Chí Trọng (14) CLB Bình Mập Q6 TpHCM
Hạng 2: Đỗ Chí Khai (18) CLB Sướng Trảng Bàng Tây Ninh
Hạng 3: Nguyễn Quang Khải (10) CLB ATE Sum Racing
Hạng 4: Nguyễn Viết Linh (15) CLB Nghĩa Thành Đạt - An Giang

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao.com.vn/news/152/3315BA/Vong-3-giai-dua-Mo-to-VDQG-chuyen-nghiep-Toan-Quoc-2016-Lao-tuong-Pham-Chi-Trong-3-nam-lien-tiep-dang-quang