Vôi Lân Địa Long: Chi phí thấp, hiệu quả cao

Sản phẩm vôi lân Địa Long do Cty CP Khai thác Khoáng sản và xây dựng miền Nam (Chi nhánh tại Kiên Giang) sản xuất với thành phần nguyên liệu chính được khai thác từ các mỏ đá vôi tự nhiên và được bổ sung thêm nhiều vi sinh vật có ích.

Bón vôi lân Địa Long cây lúa phát triển tốt Qua sản xuất thử nghiệm ở nhiều vùng sinh thái khác nhau thuộc khu vực ĐBSCL cho thấy, sản phẩm này rất hữu hiệu trong việc hạ phèn, khử mặn và tăng cường độ phì nhiêu cho đất giúp tăng hiệu quả đối với sản xuất nông nghiệp cũng như nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là sử dụng vôi lân Địa Long chi phí rất thấp, chỉ bằng phân nửa so với các sản phẩm khác. Tìm về cánh đồng lúa đang thì con gái mơn mởn ở huyện Tri Tôn, An Giang, một số nông dân cho biết, chính sản phẩm vôi lân Địa Long đã giúp họ chinh phục được đất phèn. Chú Tư Liêu (Lê Minh Liêu) ở ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn là người đầu tiên mạnh dạnh sử dụng sản phẩm vôi lân Địa Long để hạ phèn. Chú Tư cho biết, trước đây vùng đất này phèn dữ lắm. Sau khi làm hệ thống thủy lợi để rửa phèn nhưng vẫn không thể làm lúa. Vậy là người ta đưa cây mỳ (sắn) vào trồng. Ở đây đã từng có hẳn nông trường trồng mỳ và nhà máy chế biến tinh bột. Tuy nhiên, dự án này đã phải sớm phá sản vì đất quá phèn, hiệu quả trồng mỳ không như mong đợi. Một số người chuyển sang trồng tràm, còn phần lớn đành bỏ hoang. Chỉ những nông dân có vốn mới dám đầu tư trồng lúa vì muốn canh tác được họ phải tốn rất nhiều tiền để mua phân lân và vôi để hạ phèn. Thấy được điều này, vụ ĐX 2010-2011, Cty đã kết hợp với Phòng NN-PTNT Tri Tôn triển khai mô hình thí điểm 20 ha đất lúa sử dụng bón vôi lân Địa Long trên vùng đất nhiễm phèn nặng. Khi hỏi về kết quả của vụ lúa, chú Tư Liêu phấn khởi: “Nhờ có vôi lân Địa Long mà ruộng lúa nhà tôi mới đạt được 6,5 tấn/ha. Nếu so với những nơi khác ở An Giang thì chưa phải là cao nhưng ở vùng đất phèn này đúng là đột phá về năng suất. Trước đây giỏi lắm chỉ đạt được 4-4,5 tấn/ha là mừng rồi”. Ông Lý Văn Chính, Phó phòng NN-PTNT huyện Tri Tôn cho biết, từ thành công của vụ đầu, hiện nay chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với Cty triển khai tiếp vụ HT 2011 trên diện tích 20 ha. Đến nay, lúa đã gieo sạ được 30-35 ngày. Lúa sạ xuống không bị héo mộng, cây phát triển mạnh ngay từ đầu do phèn đã được khống chế. Đến thời điểm này có thể khẳng định sản phẩm vôi lân Địa Long rất phù hợp với vùng đất phèn nặng ở Tứ giác Long Xuyên. Theo ông Chính thì sử dụng vôi lân Địa Long bón lót để hạ phèn chỉ cần khoảng 250 kg/ha, với giá 1.700 đồng/kg, tính ra chỉ hết hơn 400.000 đồng. Trong khi đó, nếu sử dụng phân lân trộn với vôi thì chi phí phải cao gấp đôi. “Không chỉ khuyến cáo nông dân sử dụng mà ngay bản thân tôi cũng mua về để làm đất nhà trong vụ HT này. Bây giờ sản phẩm phân bón có nhiều loại lắm, mình phải biết lựa chọn cái nào chi phí rẻ mà vẫn hiệu quả thì làm. Từ đó mới hạ giá thành sản xuất được” - ông Chính chia sẻ. Tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang), nhiều nông dân cũng đang lựa chọn sản phẩm vôi lân Địa Long để hạ phèn. Anh Trần Văn Bình, ở ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, Hòn Đất cho biết, gia đình có 5 ha đất làm lúa 2 vụ nhưng do đất bị nhiễm phèn nặng, năm nào cũng tốn tiền mua vôi để xử lý. Do đây là khu vực giáp biển, làm lúa hoàn toàn lệ thuộc vào nước mưa nên không có nước để rửa phèn. Ruộng nào bị nhẹ thì phải bón từ 300- 400 kg vôi/ha, còn nặng có khi cần cả tấn mới mong làm lúa hiệu quả. Vì vậy, khi nghe bà con nói vôi lân Địa Long dùng hiệu quả anh Bình đã lấy về dùng thử. Lý giải về giá thành sản phẩm rẻ, ông Dương Hùng Đỗ, TGĐ Cty CP Khai thác Khoáng sản và xây dựng miền Nam cho rằng: “Chúng tôi là đơn vị khai thác khoáng sản nên tận dụng được nguồn vôi lân sẵn có trong tự nhiên. Hơn nữa, sản phẩm không phải qua nhiều khâu trung gian như các loại phân bón khác mà được cung cấp đến tận tay nông dân nên giảm được chi phí”. Hiện Cty đang tập trung đẩy mạnh xây dựng các điểm trình diễn, tập huấn cho nông dân về cách sử dụng sản phẩm sao cho đạt hiệu quả nhất. Anh Bình nhẩm tính: “Theo khuyến cáo thì chỉ cần 250-300 kg vôi lân Địa Long bón cho mỗi ha làm lúa, còn nuôi tôm cá là 350-400 kg/ha. Với giá bán hiện nay là 1.500 đồng/kg, tính ra sử dụng loại vôi lân này rẻ hơn nhiều so với bón vôi như mọi khi”. Không chỉ làm lúa mà mấy năm qua nông dân ở các huyện Giồng Riềng, An Biên, An Minh (Kiên Giang) còn sử dụng sản phẩm vôi lân Địa Long để bón cho rau màu, xử lý nước nuôi tôm sú mang lại hiệu quả rất tốt. Khi bón cho rau màu, đặc biệt là các loại cây họ đậu, cây phát triển tốt, lá xanh đậm và dày, ít bị sâu bệnh tấn công. Còn trong nuôi thủy sản, vôi lân Địa Long sẽ làm kết tủa phèn, tạo sinh vật phù du, gây tảo tạo thức ăn cho tôm, cá. Vì vậy, qua thực tế sử dụng bà con nông dân rất tâm đắc. Ông Dương Hùng Đỗ, TGĐ Cty CP Khai thác Khoáng sản và xây dựng miền Nam cho biết, thời gian qua chúng tôi đã đầu tư nghiên cứu cũng như kinh phí để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là hệ thống máy nghiền, cho ra sản phẩm siêu mịn, nhờ đó giúp vôi lân tự nhiên hòa tan nhanh trong nước. Ngoài ra, sản phẩm còn được bổ sung thêm các vi sinh vật có ích như: vi sinh vật cố định đạm, phân giải Cellulose, phân giải lân khó tan từ đó giúp phân giải các chất vô cơ thành hữu cơ, cải tạo đất, giúp cây phát triển tốt. Vôi lân Địa Long còn làm kết tủa các chất tạo phèn (nhôm, sắt…), đẩy Natri ra khỏi keo đất, giúp quá trình rửa chua, rửa mặn nhanh và đạt hiệu quả hơn.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/45/45/45/78262/default.aspx