Báo Inquirer News (Philippines) ngày 14-3 cho biết hôm trước đó, tòa án đặc biệt chống tham nhũng đã ra lệnh bắt giữ hai vợ chồng cựu Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo cùng ông Benjamin S. Abalos, cựu Chủ tịch Ủy ban Bầu cử và ông Leandro R. Mendoza, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT.
Đây là lần thứ hai bà Gloria Arroyo (hiện là nghị sĩ Hạ viện đại diện cho tỉnh Pampanga) bị tòa ra lệnh bắt giữ từ khi bà mãn nhiệmtổng thống năm 2010.
Bốn nhân vật nêu trên bị truy tố về tội hối lộ và lạm dụng chức vụ trong dự án xây dựng mạng lưới băng thông rộng quốc gia trị giá 329 triệu USD với Tập đoàn Viễn thông ZTE của Trung Quốc.

Ông Mike Arroyo cùng luật sư đến tòa án đặc biệt đóng tiền bảo lãnh ngày 13-3. Ảnh: AP
Tháng 4-2007, Bộ trưởng Bộ GTVT Leandro R. Mendoza ký dự án trên. Bốn tháng sau, một nghị sĩ tố cáo Chủ tịch Benjamin S. Abalos đã sang Trung Quốc để môi giới dự án. Ông Abalos thừa nhận có quen biết lãnh đạo Tập đoàn ZTE và có sang Trung Quốc bốn lần để chơi golf.
Thượng viện điều tra. Kết quả cho thấy dự án đã bị thổi giá quá cao và các quan chức hàng đầu có nhận tiền lại quả. Năm 2008, Tổng thống Gloria Arroyo tuyên bố hủy hợp đồng với đối tác ZTE.
Trong quá trình điều tra, ông Jose “Joey” de Venecia III, Chủ tịch Công ty Amsterdam Holdings (bị thua trong đấu thầu), khai ông và ông Abalos có sang Trung Quốc, sau đó ông Abalos tiếp xúc với Tập đoàn ZTE và đề nghị được lại quả nếu ZTE trúng thầu, đồng thời hứa biếu cho ông Venecia 10 triệu USD nếu rút khỏi dự án.
Ông Venecia còn khai nhận ông Mike Arroyo, phu quân Tổng thống Gloria Arroyo, cũng đề nghị ông rút khỏi đấu thầu và được nhận 70 triệu USD huê hồng.
Cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch kinh tế Romulo Neri khai nhận ông Abalos có đề nghị hối lộ nếu ông duyệt dự án với đối tác ZTE.
Bà Gloria Arroyo bị truy tố tội vi phạm Luật Chống tham nhũng và hối lộ và Luật về quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn đạo đức cán bộ. Chồng bà bị truy tố tội nhận hối lộ.
Ngày 13-3, hai ông Mike Arroyo và Leandro R. Mendoza đã nộp mỗi người 30.000 peso (14,6 triệu đồng VN) tiền bảo lãnh tại tòa.
Cùng ngày, bà Gloria Arroyo đã kiến nghị tòa cho bà làm đơn xin tại ngoại tại quân y viện ở TP Quezon (bà đang bị quản thúc vì bị cáo buộc gian lận trong bầu cử Thượng viện năm 2007). Theo báo Sun Star (Philippines) ngày 14-3, tòa sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên vào ngày 15-3 đối với yêu cầu bảo lãnh của bà Gloria Arroyo.
| Ngày 13-3, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã hoan nghênh tòa án ra các lệnh bắt giữ trong vụ án tham nhũng với Tập đoàn ZTE. Người phát ngôn nói đây là bước đi đúng đắn trong cuộc vận động chống tham nhũng của Tổng thống Aquino. Tháng 11-2011, ông Aquino đã chỉ đạo Bộ Tư pháp ngăn chặn bà Gloria Arroyo xuất cảnh sang Hong Kong trị bệnh dù Tòa án Tối cao đồng ý. |
DUY KHANG - LÊ LINH