NTK Võ Việt Chung
Nhãn hiệu thời trang Võ Việt Chung đã có 3 cửa hàng tại TP.HCM. Tại sao lần này anh lại quyết định đưa ra Hà Nội?
Võ Việt Chung: Thực sự, áo dài mang nhãn hiệu của Võ Việt Chung thì cả nước đã biết tới rất nhiều. Thế nhưng, nếu tính theo mức độ doanh thu tôi có khoảng 60% là khách hàng từ phía Bắc. Song song đó, VOV là thương hiệu thời trang trẻ nên tôi muốn mở thêm một chi nhánh phía Bắc với mong muốn mọi người sẽ biết tới Võ Việt Chung nhiều hơn nữa. Chi nhánh đó là tòa nhà ba tầng ở phố Bà Triệu, Hà Nội, dành riêng cho Võ Việt Chung với áo dài và nhãn hiệu VOV.
Võ Việt Chung có sợ phải cạnh tranh với nhiều nhà thiết kế đã có tên tuổi phía Bắc cũng có phong cách mang hình ảnh trang phục dân tộc?
Võ Việt Chung: Trong quan điểm của tôi, cạnh tranh không còn là vấn đề quan trọng nữa. Đặc biệt, Hà Nội có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, điều này rất dễ để thiết kế theo các chu kỳ mùa trong năm. Các khách hàng ở Hà Nội lại có sẵn khách hàng quen theo style của Võ Việt Chung từ trước nên tôi rất tự tin khi mở rộng và phát triển thương hiệu của mình ở phía Bắc. Đây cũng là mong mỏi của tôi trong 10 năm qua.
Anh đã nghiên cứu xu hướng thời trang theo mùa của ngoài Bắc chưa?
Võ Việt Chung: Tôi đã nghiên cứu thị trường này hơn 5 năm qua và thấy rõ một điều về môi trường ở Hà Nội. Nhu cầu thời trang của ngoài Bắc hơn trong Nam và cách ăn mặc của họ đi theo tông. Họ thường cần mình tư vấn về cách phối phụ kiện trang sức. Sau nhiều thời gian hướng tới hình ảnh dân tộc, tôi thấy khách hàng phía Bắc ưa chuộng những thiết kế theo chiều hướng dân tộc hơn khách hàng miền Nam.
Nếu như vậy, anh có xem đây là hướng để đẩy mạnh thời trang thiết kế dành cho thị trường phía Bắc không?
Võ Việt Chung: Thực sự đây là tâm huyết của tôi từ 10 năm về trước. Lần đầu ra Hà Nội, tôi có nhiều bất mãn như cách phục vụ trong các nhà hàng, quán xá, hay mua hàng. Thật sự tôi rất sốc vì không ngờ rằng người bán có thể bất cần khách hàng như thế. Lúc đó, tôi nghĩ nếu mình ra đây để phục vụ khách hàng thì cung cách của mình sẽ khác hoàn toàn. Không ngờ sau 10 năm, cùng với 5 năm nghiên cứu thời trang ở Hà Nội, tôi nhận thấy mọi việc đã đổi khác. Người bán biết phục vụ khách hàng và nhu cầu thời trang của mọi người cao hơn. Thời điểm này, theo tôi là thời điểm cần phát triển và mở rộng tầm nhìn về kinh doanh cả hai miền Nam Bắc.
Một số mẫu trong BST Thu Đông của Võ Việt Chung
Vậy tới bây giờ, số tiền đầu tư vào thương hiệu Võ Việt Chung tại Hà Nội khoảng bao nhiêu?
Võ Việt Chung: Hơn một tỷ rồi. Nếu bỏ ra một số tiền mà lúc nào cũng sợ là sẽ không lấy lại vốn thì không hay. Quy luật của làm ăn là nhà kinh doanh phải có chút máu liều trong đó. Đội ngũ sản xuất của tôi khoảng 30 người. Hiện tại tôi có thêm hai người nữa phụ thiết kế, nhưng vẫn thích mình là người đưa ra ý tưởng và muốn các bạn đi theo xu hướng của mình. Thời điểm này rất thích hợp để kết hợp kinh nghiệm của tôi và sự sáng tạo của các bạn trẻ để đưa ra những mẫu thiết kế đẹp hơn và gần gũi với công chúng hơn để những mẫu thiết kế không bị “bay bổng” mà có tính ứng dụng cao.
So với nhiều năm trước, thấy anh hiện nay đã khá “bình tĩnh” hơn rồi phải không?
Võ Việt Chung: Thời trang VOV mang phong cách trẻ trung hơn và gần gũi hơn. Thực sự, 10 năm về trước khác với bây giờ. Sự sáng tạo, kiểu gì cũng phải chấp nhận được và đi đến đời thường chứ không “phiêu”. Tôi nghiệm ra một điều là khi có nghệ thuật cao ta sẽ đạt được tới một đỉnh cao cuối cùng thì ta vẫn cảm nhận một điều sự ứng dụng hằng ngày mới chính là những cái để nuôi sống nghề. Dĩ nhiên đạt được cả hai thì tốt. Tôi thấy rằng sáng tạo cho nghệ thuật đương đại và ứng dụng tốt thì sẽ hay hơn và thiết thực hơn là những sáng tạo “trên mây”.
Theo anh, những thời trang mang tính ứng dụng cao là do cái tôi của nhà thiết kế quá lớn hay do thời trang đó không mang tính ứng dụng nên người ta không mang ra ứng dụng?
Võ Việt Chung: Tôi thấy rõ một điều là nhà thiết kế khi cho ra sản phẩm thì phải cho những người xem cảm nhận được và khách hàng phải mua được. Cái tôi quá lớn để làm gì trong thời đại hiện nay? Những thương hiệu trứ danh trên thế giới đã từng một thời được mệnh danh là thời trang cao cấp đã chấm dứt đấy! Chỉ có một điều là phải làm sao để hàng đưa ra mang tính ứng dụng, cuối cùng đạt hiệu quả về doanh thu.
Thanh Chung


