Theo ông Bình, sau khi thủy sản chết hàng loạt dưới sông Trà Khúc vào các ngày 3 và 4/5, thì vịt của 22 hộ chăn nuôi ở hai xã Tịnh Long và Tịnh Khê chăn thả dưới sông Trà Khúc cũng bị chết hàng loạt với số lượng trên 4.500 con.
Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm trên vịt bị chết cho thấy vịt không chết do nhiễm cúm H5N1 mà do uống nước ô nhiễm dưới sông và ăn thủy sản chết.
“Chúng tôi đã báo cáo việc này cho UBND tỉnh. Cuộc sống của người chăn nuôi vịt và dân chài trên sông Trà Khúc đang rơi vào cảnh túng quẫn do nước sông Trà Khúc bị ô nhiễm. Đơn vị nào gây ô nhiễm hủy hoại sông Trà Khúc thì phải chịu trách nhiệm với nhân dân, phải bồi thường thiệt hại” – ông Bình nêu quan điểm.
Công an tỉnh Quảng Ngãi đang mở rộng điều tra việc thủy sản chết trên sông Trà Khúc và tình hình xả thải ra sông Trà Khúc của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi để xử lý nghiêm minh theo luật.
Hiện nay, kể từ sau khi sông Trà Khúc bị bức tử, đời sống của hàng ngàn hộ dân ven sông lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn do nạn ô nhiễm sông Trà Khúc gây ra.
Sỹ Phượng