Virus Zika được phát hiện có thể lây truyền qua đường tình dục

Ngày hôm qua (2/1), các chuyên gia y tế cho biết một bệnh nhân tại Texas, Mỹ đã được chẩn đoán nhiễm virus Zika thông qua đường tình dục.

Trung tâm phòng chống dịch bệnh Mỹ cho biết đây là trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika tại Mỹ và cũng là trường hợp đầu tiên người bệnh nhiễm virus gây teo não thông qua đường tình dục chứ không phải đường muỗi đốt như trước đây.

Cụ thể, trên Twitter, cơ quan Y tế Dallas đã viết rằng người nhiễm virus qua quan hệ tình dục với một người mới đến Venezuela, nơi dịch bệnh Zika đang hoành hành.

Mỹ ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika thông qua đường tình dục chứ không phải đường muỗi đốt như trước đây.

Trước đó, 6 người tại Harris, gần Houston, cũng đã nhiễm Zika sau khi du lịch tới các vùng có dịch.

Ông Zachary Thompson, Giám đốc Cơ quan ý tế Dallas cho biết "Hiện giờ, chúng ta đã biết virus Zika có thể lây truyền qua đường tình dục. Thông qua đây, chúng ta cần nâng cao nhận tức và bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh".

Theo ghi nhận, việc lây truyền virus Zika qua đường tình dục hiếm khi xảy ra. Các quan chức y tế quốc tế ghi nhận một trường hợp có thể lây truyền từ người sang người ở Colorado. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế châu Mỹ khẳng định họ vẫn cần nhiều bằng chứng hơn để khẳng định con đường lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục.

Các nhà khoa học chưa tìm ra thuốc chữa cho dịch bệnh này.

Hiện Brazil hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus gây teo não Zika. Hôm qua, Bộ Y tế Brazil cho biết các trường hợp nghi ngờ và xác nhận trẻ sơ sinh bị tật đầu nhỏ bất thường liên quan đến virus Zika tại quốc gia này đã lên đến 4.074.

Trong khi đó, Sở Y tế bang New South Wales, Australia cho biết 2 công dân tại thành phố Sydney cũng bị phát hiện nhiễm virus Zika sau khi trở về từ Haiti. Ngoài ra, cơ quan y tế Thái Lan cũng xác nhận một người đàn ông ở nước này đã nhiễm virus Zika.

Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/the-gioi/virus-zika-duoc-phat-hien-co-the-lay-truyen-qua-duong-tinh-duc-20160203090112388.chn