Virus Zika đe dọa sao Barcelona

Barcelona sẽ mất hai tiền đạo chủ lực trong loạt trận thuộc vòng loại World Cup 2018 diễn ra vào tháng sau. Đáng nói, địa điểm diễn ra trận đấu rơi trúng vào ổ dịch của virus Zika.

Tại Nam Mỹ, virus Zika đang lây lan rất nhanh bất chấp nỗ lực chống lại dịch bệnh nguy hiểm này của nhiều quốc gia. Được biết, năm 2015 đã chứng kiến 27,000 trẻ em nhiễm virus gây teo não. Loại virus này lây từ người sang người thông qua vết chích của loài muỗi có tên Aedes aegypti, vốn là tác nhân truyền bệnh sốt vàng da, sốt xuất huyết và sốt chikungunya. Khi phụ nữ mang thai nhiễm bệnh, virus này có thể gây ra tình trạng tổn thương não ở thai nhi, theo đó, khiến những đứa trẻ lúc chào đời có não bộ nhỏ hơn bình thường.

Muỗi Aedes Aegypti là tác nhân gây lây lan virus Zika và đang là mối đe dọa lớn đối với toàn cầu. Ảnh: Reuters

Thời gian qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo virus Zika có nguy cơ lây lan khắp châu Mỹ. Một trong những điểm bùng phát dịch bệnh là Recife, thủ phủ của Bang Pernambuco (Brazil). Trớ trêu thay, địa điểm này lại đăng cai trận đấu giữa Brazil và Uruguay.

Với Barcelona, họ nhiều khả năng phải trả tiền đạo Neymar (Brazil) và Luis Suarez (Uruguay) về đội tuyển quốc gia trong loạt trận này. Theo báo Sport, nỗi lo cũng xuất hiện với đội chủ sân Nou Camp bởi điều tồi tệ nhất liên quan tới virus Zika hoàn toàn có thể xảy ra. Báo El Mundo Deportivo cho biết, khí hậu nhiệt đới ở Recife cũng như mật độ dân cư sống rất đông tại đây có thể kích thích sự lây lan của virus Zika.

Luis Suarez và Neymar sẽ đá vòng loại World Cup 2018 ngay ở một trong những điểm nóng của dịch bệnh virus Zika. Ảnh: AFP.

Theo các nhà nghiên cứu, loại muỗi Aedes aegypti có xu hướng hoạt động vào buổi ngày, vì vậy, cách tốt nhất để tránh loài vật nguy hiểm này là thay đổi thời gian trận đấu giữa Brazil và Uruguay (diễn ra lúc 5 giờ chiều của Brazil). Ngoài ra, một phương án khác chính là di dời trận đấu sang nơi khác an toàn hơn.

Chưa biết các nhà chức trách sẽ xử trí ra sao để bảo vệ các cầu thủ, tuy nhiên, rất nhiều đội thể thao trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo không tham dự Olympics Rio 2016 diễn ra trên đất Brazil hè này vì lo ngại dịch bệnh do virus Zika gây ra.

Trong khi đó, tiền đạo Luis Suarez gần như chắc chắn sẽ ra sân khi Uruguay đụng độ Brazil tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Chân sút 29 tuổi sẽ đủ điều kiện thi đấu cho đội nhà sau khi thi hành án phạt cấm treo giò. Còn Neymar, vị trí của anh bất khả xâm phạm tại tuyển Brazil. Dù mới 24 tuổi, song, mũi nhọn lợi hại này đang giữ băng thủ quân Selecao.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/virus-zika-de-doa-sao-barcelona-post625911.html