Viettel gồng mình chống cúm

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 37 tháng trước 47 lượt xem

Nhiều nhân viên Viettel chọn cách ở lại cơ quan hoặc thuê nhà nghỉ tá túc, không về nhà. Nhân viên Viettel đi thu cước điện thoại bị... né tránh

Chiều 28-7, bà Nguyễn Hà Thành, Ban Chính sách Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), cho biết theo thông tin từ Viện Vệ sinh Phòng dịch Quân đội, trong 9 nhân viên Viettel nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, có 4 ca nhiễm cúm mùa thông thường, 5 ca còn lại không bị bệnh. Tuy nhiên, tất cả 9 trường hợp này vẫn tiếp tục được cách ly để theo dõi. Cục Quân y sẽ tiếp tục phun khử trùng tòa nhà Viettel tại số 1 Giang Văn Minh – Hà Nội, nơi có một nhân viên nhiễm cúm A/H1N1, trong 7 ngày nữa.

Họp trực tuyến

Để đối phó và ngăn chặn cúm A/H1N1, Viettel đã tổ chức lại hoạt động của các phòng, ban trong tòa nhà số 1 Giang Văn Minh. Theo bà Thành, Viettel đã bố trí lại nơi làm việc của đa số nhân viên trong tổng số 500 người ở đây. Để giảm bớt nhân viên tại tòa nhà, Viettel đã bố trí một số người tạm thời làm việc tại các cơ sở khác của đơn vị ở Hà Nội.

Ngoài ra, những nhân viên nữ có thai, có con nhỏ, tùy theo mức độ công việc có thể làm việc tại nhà. Trước khi về làm việc tại nhà và ở cơ sở khác, nhân viên tại tòa nhà Viettel được vệ sinh cá nhân, diệt khuẩn. Việc họp và giao nhiệm vụ giữa lãnh đạo tổng công ty với các phòng, ban chủ yếu theo hình thức trực tuyến. Trong ngày, chỉ có khoảng 100 CB-CNV được cắt cử làm tại tòa nhà số 1 Giang Văn Minh.

Cũng theo bà Thành, hầu hết những người còn làm việc tại tòa nhà Viettel đều chưa có gia đình hoặc có điều kiện cách ly. Những người làm việc tại đây được bố trí bữa ăn tối và ngủ lại. Nhịp độ làm việc tại tòa nhà vẫn diễn ra như thường, song cảnh tấp nập giảm hẳn.

Tối 27-7, bếp cơm tập thể của tòa nhà đông nhân viên dùng bữa một cách bất thường. Một nhân viên tên Hùng cho biết do có con nhỏ nên anh quyết định ở lại cơ quan trú ngụ vì lo ngại có thể mang virus cúm trong người về nhà. Nhiều nhân viên trong tòa nhà cũng chọn giải pháp ở lại cơ quan hoặc thuê nhà nghỉ tá túc tạm qua giai đoạn khó khăn.

Theo bà Thành, chuyện nhân viên Viettel nhiễm cúm A/H1N1 đã gây ra cho đơn vị nhiều xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến công việc. “Dù bị ảnh hưởng nhưng hiện chúng tôi vẫn có sức khỏe tốt và làm việc bình thường. Tuy nhiên, các chi nhánh ở nhiều tỉnh, TP, nhất là TPHCM, lại gặp khó khăn vì nhân viên đi thu cước điện thoại bị né tránh” - bà Thành cho biết.

Hà Nội: Một ca cũng là ổ dịch

Tại Hà Nội, sau khi có ổ cúm đầu tiên tại tòa nhà Viettel, chiều 28-7, Sở Y tế TP đã họp khẩn bàn cách đối phó. Hiện Hà Nội có 47 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 31 người đã xuất viện. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nhận định dịch cúm ở Hà Nội đang ở giai đoạn xâm nhập, chưa lây lan ra cộng đồng.

Tuy chưa bùng phát mạnh như ở TPHCM nhưng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm TP Hà Nội đã lên phương án sẵn sàng đối phó. Ông Tuấn đề nghị các công sở, trường học nếu phát hiện có ca nhiễm cúm A/H1N1 phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế để ngành tiến hành khoanh vùng, khử trùng, hướng dẫn, giám sát... Ông Tuấn nhấn mạnh: “Một ca nhiễm cúm A/H1N1 cũng được coi là ổ dịch. Nếu để cúm lây lan ra ngoài mà không phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn sẽ bị xử lý nghiêm”.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đào Văn Bình đã ký công điện triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A/H1N1 trong trường học. UBND TP chỉ đạo các trường thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch. UBND TP giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với các trường xây dựng phương án triển khai bệnh viện dã chiến ngay tại trường học để sẵn sàng điều trị cho học sinh nhiễm cúm A/H1N1.

703 người nhiễm cúm A/H1N1

Bộ Y tế cho biết ngày 28-7 VN đã ghi nhận thêm 31 người nhiễm cúm A/H1N1, trong đó miền Nam 22 ca, miền Bắc 3 ca, miền Trung 1 ca và Tây Nguyên 5 ca. Tính đến nay, VN đã ghi nhận 703 người nhiễm cúm A/H1N1, không có tử vong.

Cùng ngày, tại Thừa Thiên – Huế, ông Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, cho biết một du khách 24 tuổi người Đan Mạch được cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế do nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 và đang chờ kết quả xét nghiệm. Du khách này đã đến Huế cách nay 3 ngày, lưu trú tại khách sạn Thành Nội - TP Huế.

Trước đó, cô từng đi ô tô tham quan rất nhiều nơi có dịch như Thái Lan, khi đến VN đã từng ghé TPHCM, Lâm Đồng, Hà Nội... Ông Dung cũng khẳng định không hề có hành khách nào đi xe lửa từ TPHCM ra Hà Nội bị buộc phải xuống ga Huế vì nghi nhiễm cúm A/H1N1 như một số báo thông tin.

Tại Quảng Ngãi, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh trong ngày đã lấy mẫu bệnh phẩm 4 người nghi nhiễm cúm A/H1N1 gửi xét nghiệm. Trong đó, có 2 học sinh vào TPHCM thi ĐH trở về và 2 người kia đều tiếp xúc với 2 học sinh này.

Trong khi đó, hơn 350 người dân tại Cần Thơ và Hưng Yên đã tham gia đợt diễn tập ứng phó đại dịch cúm ở người và dịch cúm gia cầm. Sứ quán Mỹ tại VN ngày 28-7 cho biết hoạt động này do Chính phủ Mỹ tài trợ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ.

B.Thùy-X.Long-B.Diệp

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang