Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Hữu là Việt kiều Hà Lan, năm 2005 Đức Hữu nhập cảnh vào Việt Nam sống với Thùy Trang như vợ chồng. Năm 2007, Đức Hữu và Thùy Trang mở Công ty TNHH Thiên Phúc tại thị xã Tân An, tỉnh Long An kinh doanh các mặt hàng về gỗ, nông sản, gia công làm đường sá và các công trình thủy... Trang làm giám đốc, còn Hữu quản lý điều hành công ty.
Năm 2009, việc kinh doanh thua lỗ, cần tiền làm ăn nên Đức Hữu và Thùy Trang bàn nhau thuê ôtô du lịch cá nhân sau đó mướn người làm giả giấy tờ xe, chứng minh nhân dân của chủ xe thành của Trang để đem cầm cố. Đức Hữu nhờ cháu mình là Nguyễn Trung Bình tìm giúp người làm giả giấy tờ. Bình nhận lời lên mạng tìm và quen được Dũng. Khi nghe Bình yêu cầu làm giả giấy tờ, Dũng đồng ý làm giả giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân giá 10 triệu đồng/2 tờ.
Sau đó Bình giới thiệu Dũng cho Đức Hữu để Đức Hữu thuê Dũng trực tiếp làm giả giấy tờ. Hữu đã nhờ anh và cháu của mình là Nguyễn Trung Vinh và Nguyễn Nhật Phi thuê Dũng làm giả giấy tờ, giấy đăng ký ôtô, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kinh doanh… rồi dán ảnh của Thùy Trang, Phi vào xe đã thuê biến chúng thành xe của Trang, Phi và mang đi cầm cố ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, TP Cần Thơ với giá 300 - 400 triệu đồng/ chiếc.
Chỉ từ tháng 5 đến tháng 7-2009, Đức Hữu và Thùy Trang thuê tám ôtô Toyota, Innova giá 18-20 triệu đồng/ tháng mang cầm cố, lừa đảo nhiều người chiếm đoạt trên 2,3 tỉ đồng.
Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hữu 15 năm tù, Nguyễn Thị Thùy Trang 14 năm tù, Nguyễn Trung Bình 10 năm tù, Nguyễn Nhật Phi 3 năm tù treo với thời gian thử thách 4 năm, Nguyễn Trung Vinh 2 năm tù treo với thời gian thử thách 3 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
MINH TÂM