Theo ông Đoàn Công Huynh - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đây là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, được UBND thành phố Hà Nội giao cho Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch phối hợp tổ chức.
"Đây cũng là giải đấu đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc 2010, với thành tích của các vận động viên được tính vào thành tích chung của Đại hội. Giải năm nay có sự tham gia thi đấu chính thức của 32 đoàn với gần 217 vận động viên" - ông Đoàn Công Huynh cho biết.
Các cự ly thi đấu gồm: 21km bán marathon nam, nữ, 10km nam tuyển, 5 km nữ tuyển, 7km nam trẻ, 3km nữ trẻ, 7km nam phong trào và 3km nữ phong trào. Các vận động viên thi đấu hệ đội tuyển, sinh từ 31 - 12 - 1995 trở về trước; hệ đội trẻ sinh từ 1991 đến 1993, riêng hệ phong trào không hạn chế lứa tuổi.
Điểm cá nhân là vị trí xếp hạng thực tế của vận động viên đạt được trong nội dung thi đấu. Điểm đồng đội là tổng số điểm các vận động viên trong đội cộng lại, đội nào có số điểm ít hơn sẽ xếp trên. Nếu hai đội có tổng số điểm bằng nhau thì so sánh vận động viên cuối cùng của hai đội, vận động viên nào có thành tích tốt hơn thì đội đó xếp trên. Trường hợp hai vận động viên cuối cùng có thành tích bằng nhau thì xét đến vận động viên kế trên.
Cũng theo Ban tổ chức, ngoài những nội dung thi đấu truyền thống, năm nay, giải còn mở rộng thêm nội dung chạy đồng hành dành cho lực lượng học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức Thủ đô và các Đại sứ quán với sô lượng lên đến hơn 1.000 người.
Tham gia tài trợ cho giải là Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí - PVFC.
Đoàn vô địch được nhận Cúp luân lưu của Ban tổ chức. Đoàn sau 3 lần giành ngôi vô địch toàn đoàn, sẽ đoạt vĩnh viễn Cúp luân lưu.
Cùng với giải thưởng của Ban tổ chức, các đoàn, đội, vận động viên đoạt ba thứ hạng đầu còn được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
P.V