Topio Dio là robot dịch vụ đầu tiên do Công ty Cổ phẩn robot Tosy Vệt Nam nghiên cứu và chế tạo thành công.
Tại triển lãm tự động hóa lớn nhất thế giới vừa được tổ chức trung tuần tháng 6 ở Đức (AUTOMATICA 2010), các công ty robot hàng đầu thế giới đã rất ngạc nhiên và ấn tượng với robot dịch vụ và robot công nghiệp của Việt Nam bởi giá rẻ hơn nhiều lần so với các loại robot tương tự.
Ngoài lợi thế về nguồn nhân công đầy sáng tạo, còn nhiều lý do khác để Việt Nam tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường robot quốc tế.
Ông Hồ Vĩnh Hoàng, tác giả nghiên cứu và chế tạo robot dịch vụ Topio Dio cho biết, ngay khi tham dự triển lãm AUTOMATICA 2010, 7 đối tác Nhật, Mỹ, Ba Lan, Đức đã ngỏ lời muốn làm nhà phân phối cho sản phẩm robot của Tosy - Việt Nam nhờ mức giá ưu việt, chỉ bằng 1/4 so với robot cùng loại của các cường quốc công nghiệp. Ông Joachim Melis - Phó Chủ tịch Adept đề nghị hợp tác với Tosy để cung cấp robot cho thị trường châu Á, thị trường mà giá cả mang yếu tố quyết định. Trong khi đó, Giám đốc công nghệ của Motoman, thương hiệu robot số 1 của Nhật Bản, ông Erik Nieves muốn hợp tác với Tosy đưa các sản phẩm robot của Tosy thâm nhập thị trường Mỹ.
Topio Dio có 3 bánh xe di chuyển, 28 bậc tự do tương đương với các khớp, có thể được vận hành từ bất cứ nơi nào và dịch chuyển tới bất cứ đâu nhờ một thiết bị điều khiển không dây hoạt động qua mạng Internet, camera tích hợp và máy dò chướng ngại vật. Với hình dáng con người, Topio Dio rất có khả năng trong việc giao tiếp, chào đón khách hàng thông qua những hành động thân thiện như tặng một em bé chiếc đĩa bay đồ chơi. Topio Dio được sử dụng như người phục vụ bàn kiêm bartender thân thiện cho ngành nhà hàng, khách sạn.
Ông Hồ Vĩnh Hoàng chia sẻ: “Điều khó khăn nhất trong nghiên cứu và chế tạo robot tại Việt Nam đó là, mọi thành phần cấu tạo nên một con robot mình phải tự làm hết để vừa có tính năng tốt, nhưng giá rẻ. Nếu chuyên biệt từng khâu như nước ngoài, Việt Nam không đủ tiền để nghiên cứu và chế tạo”.
Các công ty robot hàng đầu trên thế giới tham dự triển lãm đã rất ngạc nhiên khi thấy robot Việt Nam được sản xuất ở mức độ rất sâu. Tức là các nhà nghiên cứu Việt Nam đã tự viết phần mềm cho robot và tự chế tạo chúng. Điều này nói lên sự nỗ lực của các kỹ sư ngành tự động hóa Việt Nam, bởi rất nhiều tập đoàn robot lớn trên thế giới không tự làm tất cả mọi thành phần của một con robot. Họ mua một số bộ phận hay phần mềm từ các công ty khác.
Robot Topio Dio có khả năng thay thế con người để giải quyết công việc trong những khu vực nguy hiểm như phun hóa chất trong vùng dịch bệnh, bưng bê trong vùng có nhiễm xạ hay trong những trường hợp cứu nạn, giúp đỡ người già đau yếu…
GS.TSKH Nguyễn Thiện Phúc, Chủ tịch Hội Khoa học công nghệ robot Việt Nam cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng để phát triển robot dịch vụ… Một robot công nghiệp của Việt Nam có giá khoảng 5.000USD, trong khi một robot công nghiệp tương tự của nước ngoài giá thành lên tới 30.000-40.000USD, gấp 6 lần. Nếu có một chiến lược đầu tư đúng, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển một ngành công nghiệp robot cạnh tranh./.
Minh Phương (Theo VTV)

