TS Phạm Huy Hùng.
(LĐ) -
Đánh giá về sự kiện này, TS Phạm Huy Hùng khẳng định:
Đây là sự kiện đánh dấu một mốc quan trọng trong việc khẳng định uy tín của ngành ngân hàng VN đối với các nước trong khu vực, thiết lập mối quan hệ cộng đồng các nước trong trong hiệp hội ngân hàng khu vực Asean. Đồng thời khẳng định uy tín và những nỗ lực của Vietinbank trong việc đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và hợp tác đầu tư.
Qua đó tiếp tục đưa hoạt động kinh doanh của VietinBank phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng mạnh về quy mô, tổng tài sản, đầu tư công nghệ hiện đại hóa ngân hàng, đa dạng các sản phẩm dịch vụ và hệ thống mạng lưới. Tiến tới năm 2010 - 2015 trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng, mạnh của Việt Nam và khu vực, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế đất nước.
Với vai trò là tân Chủ tịch của ABA, xin ông cho biết trong nhiệm kỳ tới, ABA cần làm những gì để tiếp tục tăng cường sức mạnh và khẳng định uy tín của mình?
- Tôi cho rằng trong thời gian tới, hiệp hội sẽ có một loạt kế hoạch hành động như tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm nhằm đánh giá cơ hội và thách thức của ngành ngân hàng trong khu vực sau khủng hoảng kinh tế. Tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác giữa các thành viên trong khu vực, thiết lập mối quan hệ song và đa phương, sự hợp tác trong các ngân hàng Asean.
Đồng thời, tổ chức các tiểu ban nghiên cứu đổi mới hợp tác và đưa ra các giải pháp đề xuất khắc phục khó khăn cho hiệp hội ngân hàng từng nước. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều buổi thảo luận trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các chương trình đào tạo trong các định chế tài chính.
Vậy ông đánh giá như thế nào về mối quan hệ cũng như sự hợp tác giữa ngành ngân hàng VN với ngân hàng các nước trong khu vực trong thời qua?
- Phải nói rằng trong những năm vừa qua, ngành ngân hàng VN và ngành ngân hàng các nước trong khu vực Asean có được những mối quan hệ tích cực cũng như sự hỗ trợ đôi bên rất lớn, đặc biệt trong hoạt động trao đổi kinh nghiệm, công nghệ và nghiệp vụ. Với xu thế hội nhập hiện nay, thị trường VN cũng xuất hiện một mạng lưới nhiều ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài cùng với nhiều NH khác đang nộp hồ sơ xin phép.
Mức độ quốc tế trong hoạt động ngân hàng ngay trong thị trường trong nước đang phát triển rất cao và sẽ còn phát triển cao hơn nữa trong thời gian tới. Có thể nói với một khối lượng ngân hàng lớn như vậy, mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng tại thị trường VN sẽ phát triển rất cao và ở đây là cuộc cạnh tranh có chất lượng cao.
Ngành ngân hàng VN cũng như Vietinbank sẽ không thể đứng ngoài một cuộc cạnh tranh ngày càng sôi động như vậy?
- Tôi cho rằng, ngành ngân hàng cũng như Vietinbank sẽ phải đẩy mạnh các hoạt động phát triển về tổng tài sản, quy mô, mạng lưới, nguồn nhân lực và công nghệ hiện đại hóa theo định hướng chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn. Có hoạch định cụ thể với các chỉ tiêu cụ thể thực hiện theo từng năm và cho lâu dài.
Làm sao khẳng định được vị thế của từng ngân hàng thông qua thị phần cũng như năng lực tài chính, chất lượng hoạt động, công nghệ theo hướng ngày càng đưa tới khách hàng nhiều tiện ích hơn, chi phí hợp lý. Riêng với Vietinbank, chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng toàn diện và chuyên môn hóa cao hơn, hội nhập với các NH trong khu vực và thế giới.
Vâng, xin cảm ơn ông!
Hoàng Nguyên - Văn Nguyễn thực hiện