Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại của mỗi nước, về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và các biện pháp ứng phó của mỗi nước; trao đổi tình hình khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.
Hai bên bày tỏ hài lòng và đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian qua, thể hiện qua việc trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên giữa hai nước.
Hai bên bàn bạc phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, y tế, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghệ vũ trụ...Phó Thủ tướng đề nghị hai bên có các biện pháp cụ thể để duy trì kim ngạch thương mại và thúc đẩy đầu tư trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Việt Nam mong muốn Bỉ tiếp tục ưu tiên dành viện trợ phát triển cho Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam-Vương quốc Bỉ giai đoạn 2007-2010, theo đó Bỉ viện trợ 37,5 triệu euro cho Việt Nam thông qua các dự án hợp tác cụ thể về y tế, giáo dục, du lịch, tài nguyên và môi trường, xóa đói giảm nghèo.
Bộ trưởng Yves Leterme đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam; khẳng định Chính phủ Bỉ sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đổi mới.
Chính phủ Bỉ cũng sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của nước này tăng cường các hoạt động thương mại và đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Yves Leterme nhất trí cần tăng cường tham khảo ý kiến và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Trên tinh thần đó, Việt Nam và Bỉ sẽ tích cực phối hợp với nhau khi Việt Nam đảm nhận chứ Chủ tịch ASEAN trong năm 2010 và Bỉ đảm nhận chức Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng cuối năm 2010.
