Giáo sư Jomo Kwame Sundaram, Trợ lý Tổng thư ký LHQ về phát triển kinh tế và Giáo sư kinh tế quốc tế James Riedel, giảng viên ĐH Johns Hopkin (Hoa Kỳ) là 2 diễn giả chính của buổi tọa đàm. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm thay mặt Chính phủ tới dự buổi tọa đàm và lắng nghe ý kiến, khuyến nghị của các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.
Theo phân tích của Giáo sư Jomo Kwame Sundaram, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã tạo ra nhiều cơ hội cho Việt Nam thực hiện mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn cuộc cải cách lâu dài. Việt Nam hiện đã đi được đoạn đường dài và đã đạt được nhiều thành công trong phát triển kinh tế, đặc biệt là thành tựu về xuất khẩu.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới, cùng với đẩy mạnh xuất khẩu, Việt Nam nên tập trung nhiều hơn vào thị trường trong nước. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cần chú trọng xây dựng các chính sách tạo lòng tin để thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có cả bộ phận Việt kiều đầy tiềm năng vào làm ăn và đầu tư tại Việt Nam.
Giáo sư James Riedel chỉ ra rằng, để đầu tư có hiệu quả, Việt Nam cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng “cứng” như đường sá, cầu cảng; hoàn thiện khung chính sách của Chính phủ, bao gồm chính sách thương mại, công nghiệp, tài khóa và tiền tệ; tăng hiệu quả của các thị trường trong việc phân bổ hàng hóa và các nhân tố sản xuất; phát triển khu vực tài chính là yếu tố quan trọng cho việc phân bổ nguồn vốn; nâng cao chất lượng của hệ thống pháp lý, dịch vụ, giáo dục, y tế.
B. HẰNG