Việt Nam lọt danh sách 10 thống đốc ngân hàng yếu kém nhất TG

Tạp chí tài chính toàn cầu (Global Finance) vừa công bố bản báo cáo thường niên về các ngân hàng Trung ương trên phạm vị toàn thế giới.

Nguyễn Văn Bình - thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam

Trong báo cáo, GF sử dụng thang điểm từ A đến F dựa trên khả năng giảm dần trong việc kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế hay điều tiết lãi suất của các thống đốc ngân hàng Trung ương.

Báo cáo này cũng cung cấp danh sách "10 ngân hàng Trung ương tốt nhất cũng như 10 ngân hàng yếu kém nhất". Việt Nam với các chỉ số: lạm phát 5%, tỉ lệ thất nghiệp 2,29% và chuẩn lãi suất là 9% đã lọt vào danh sách những ngân hàng yếu kém nhất Thế giới.

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Bình trên một trang báo nước ngoài

Cùng nằm trong danh sách với Việt Nam còn có các thống đốc ngân hàng của các quốc gia: Argentina, Ecuador, Nhật Bản, Ấn Độ, Hungary, Triều Tiên, Belarus, Nam Phi, Lebanon.

Nguyễn Thành Long

Nguồn The Box: http://thebox.vn/tin-tuc/viet-nam-lot-danh-sach-10-thong-doc-ngan-hang-yeu-kem-nhat-tg/15767.html