Sáng 29/7, tại Hà Nội, Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế chè Việt Nam năm 2010 với chủ đề “Đổi mới để thành công”. Tham dự Hội nghị có các doanh nghiệp chè Việt Nam và đại diện các hiệp hội chè quốc tế như: Pakistan, Malaysia và Ấn Độ.
Ngành công nghiệp chè nước ta có bước phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về sản lượng sản xuất và xuất khẩu và trở thành một nguồn cung quan trọng cho thị trường thế giới. Ngoài ra, ngành chè thu hút khoảng 6 triệu lao động ở 34 tỉnh trên cả nước, đặc biệt là nông dân nghèo ở các tỉnh miền núi.
Tuy nhiên, ngành chè nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Tính tổ chức của ngành chè chưa cao; sản xuất còn mang tính manh mún, nhỏ lẻ; môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chưa thực sự lành mạnh dẫn tới sự tranh mua, tranh bán của các doanh nghiệp... Bên cạnh đó, quản lý nhà nước đối với ngành chè còn nhiều bất cập như sự mất cân đối giữa cung ứng nguyên liệu với năng xuất chế biến. Chúng ta chưa quản lý được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm; các doanh nghiệp ỷ lại, trông chờ nhà nước và xuất khẩu chủ yếu là xuất thô.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung phân tích những hạn chế và yếu trong phát triển ngành chè Việt Nam như: Các loại chè chưa bắt kịp nhu cầu luôn đổi mới của thế giới; chưa có tiêu chuẩn hóa cho chè Việt Nam; tồn dư thuốc trừ sâu trong chè xuất khẩu cao hơn so với quy định của Liên minh châu Âu; chưa có tiêu chuẩn sạch cho chè; ngành công nghiệp chè chưa được hiện đại hóa. Từ đó, các đại biểu cùng nhau phân tích nhu cầu tiêu thụ chè ở các thị trường; thực trạng khách hành chè của Việt Nam; khả năng và cơ hội thu hút đầu tư và đầu tư nước ngoài. Đồng thời, đề ra các giải pháp để phát triển của ngành chè nước ta trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh công tác quy hoạch; công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Ông Đoàn Anh Tuân, Chủ tịch Hiệp hội chè Việt Nam cho rằng: “Các doanh nghiệp cũng phải đẩy mạnh công tác maketing, tiếp cận với thị trường nước ngoài để tìm hiểu xem các nước cần gì, khẩu vị từng nước như thế nào để chúng ta sản xuất đúng như khách hàng cần. Các doanh nghiệp cũng phải đổi mới công nghệ, đổi mới trong chế biến và trồng trọt để nâng chất lượng sản phẩm xứng tầm với thế giới”./.
Việt Cường
