CôngThương - “Quan hệ giữa Việt Nam và Đan Mạch xét về khía cạnh kinh doanh, thương mại và đầu tư đã phát triển đáng kể. Cách đây 5 năm, có khoảng 50 công ty Đan Mạch đến Việt Nam làm ăn nhưng đến nay con số này là hơn 100 bởi Việt Nam đã trở thành một thị trường hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đan Mạch - Hoàng thân Henrik cho biết thêm. Đồng thời Hoàng thân cũng đề nghị hai nước cùng hợp tác để phát triển về hàng không, công nghệ sạch… đảm bảo sự hợp tác của hai nước có sức cạnh tranh lớn trong quá trình hội nhập.
Phát biểu tại Diễn đàn Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, hiện nay quan hệ hợp tác Việt Nam - Đan Mạch đang phát triển nhanh chóng và sâu rộng, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo. Hai nước đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác, tuy nhiên mức độ hợp tác về đầu tư thương mại còn khá khiêm tốn. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: "Mong rằng sau chương trình này, sự hợp tác sẽ tăng lên đáng kể, nhất là trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh. Chính phủ Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Hoàng gia Đan Mạch để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD trong vài năm tới".
Theo nhận định của các nhà lãnh đạo Đan Mạch, một số lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác nhất giữa doanh nghiệp hai nước là các giải pháp công nghệ sạch, công nghiệp hàng hải, công nghệ thông tin và truyền thông, các trang thiết bị và dịch vụ sân bay, công nghệ chế biến thịt... Các công ty Đan Mạch và Việt Nam còn quan tâm đến việc hợp tác trong những lĩnh vực như dịch vụ thiết kế, thiết kế mỹ thuật công nghiệp và xây dựng thương hiệu, cáp quang và cáp viễn thông, chương trình mới trong lĩnh vực giáo dục đại học, sân bay và du lịch. Hàng loạt hội thảo về giải pháp công nghệ sạch, công nghiệp hàng hải, công nghệ thông tin và truyền thông, các trang thiết bị và dịch vụ sân bay... cũng được tiến hành ngay bên thềm Diễn đàn để doanh nghiệp hai nước cùng trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Các ngành kinh tế mũi nhọn của Đan Mạch bao gồm vận tải biển, cơ khí đóng tàu, xây dựng cảng biển, chế tạo thiết bị năng lượng, xi măng, công nghiệp dược, chế biến thực phẩm, lĩnh vực môi trường và công nghệ xanh-sạch, thiết kế công nghiệp và hàng tiêu dùng. Đan Mạch là một trong số nước đi đầu trong viện trợ phát triển. Hiện nay, mỗi năm Đan Mạch viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam khoảng 60 triệu USD. Hiện có hơn 100 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, chiếm khoảng 87% tổng vốn đầu tư của nước này; tiếp theo là lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, chiếm 7% và lĩnh vực dịch vụ chiếm 6% vốn đầu tư. Hiện nay, về phía các doanh nghiệp Việt Nam, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Đan Mạch là dệt may, tiếp theo là giầy dép và đồ gỗ, hàng kim khí, thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện, cà phê. Gần đây, với năng lực ngày càng được nâng cao của đội ngũ công nhân lành nghề trong ngành tàu thủy, Việt Nam đã tăng cường hợp tác liên doanh với Đan Mạch trong việc gia công, chế tạo các loại tàu thủy.
Hiền Thư