Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà khoa học tự nhiên, xã hội, tài nguyên, môi trường của Việt Nam. Những vấn đề liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính như thiên tai lũ lụt, động đất, sóng thần…được đưa ra bàn thảo.
Các nhà khoa học cho rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động không nhỏ từ sự biến đổi khí hậu, điều đó đặt ra vấn đề tăng trưởng kinh tế cần phải đảm bảo giảm thiểu tối đa rủi ro môi trường và thiếu hụt sinh thái, UNEP gọi là “tăng trưởng xanh”. Một trong những nội dung được các nhà khoa học Việt Nam quan tâm đó là chính sách của Chính phủ Hàn Quốc khi họ chú trọng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch như phát triển các phương tiện cơ giới sử dụng năng lượng sạch như xe buýt điện, xe ô tô điện.
Hiện tại hệ thống xe buýt điện này đã xuất hiện trên đường phố Seoul từ tháng 6/2010 và dự tính sẽ đưa 3600 xe buýt điện vào hoạt động tới năm 2020. Với việc phát triển hệ thống giao thông “sạch” này, Hàn Quốc sẽ giảm 150 nghìn tấn CO2 (tương tương với việc trồng 2,5 triệu cây thông để hấp thu khí carbon) đồng thời giúp giảm khoảng 800 tấn ô xít Nitơ (NOx) hàng năm…
An Khê