Tại cuộc họp chiều 1/7, Bộ Y tế cho biết, 35 trường hợp mới được phát hiện dương tính với cúm A/H1N1, một số người đã được xác định về Việt Nam bằng đường hàng không trên các chuyến bay: UA 869 và PR ngày 29/6/2009, VN 782 ngày 29/6/2009, VN 850 và VN 782 ngày 28/6/2009.
Theo Viện Truyền nhiễm và Các bệnh Nhiệt đới Quốc gia, hiện nay phác đồ điều trị cúm vẫn đáp ứng yêu cầu và việc sử dụng tamiflu vẫn hiệu quả, chưa phát hiện sự kháng thuốc tamiflu trong điều trị cúm A/H1N1. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua, tránh việc sử dụng không đúng liều dẫn đến kháng thuốc, Bộ cũng cho biết, hiện thuốc tamiflu đủ dùng cho khoảng một triệu người.
Hệ thống kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay đặt trong tình trạng báo động.
Hiện nay, Viện Parter TP.HCM đang bị quá tải trong việc xét nghiệm do số ca nghi nhiễm nhiều, điều này đã dẫn tới sự quá tải. Đến thời điểm này, Việt Nam vẫn đang tiến hành giám sát các ca nghi ngờ tại cộng đồng và các ca bệnh.
Qua phân tích của Phòng thí nghiệm cúm (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương), chủng virus cúm ở Việt Nam chưa có sự biến đổi về gen và tương đồng với các chủng virus cúm A/H1N1 đang lưu hành trên thế giới. Cục Quản lý Dược cho biết, hiện Việt Nam đã có 3 đơn vị nhận chủng về nghiên cứu sản xuất vaccine cúm A/H1N1 và Cục cũng đã tiến hành thương thảo với một số tập đoàn dược lớn trên thế giới để khi có vaccine là có thể mua được ngay. Tổ chức Y tế thế giới cho biết, sớm nhất cũng phải đến tháng 9 mới có vaccine phòng cúm A/H1N1.