Chương trình điều tra này được ENV phối hợp với một số cơ quan chức năng như cảnh sát môi trường, công an, kiểm lâm các tỉnh, thành phố và một số cán bộ điều tra độc lập tiến hành trong 12 tháng qua.
ENV đã khảo sát 6 trong số 7 cơ sở tư nhân nuôi hổ cùng với 2 vườn thú trên cả nước cũng như tiến hành phỏng vấn, điều tra các đối tượng liên quan và cho thấy so với hoạt động buôn bán động vật hoang dã khác ở Việt Nam, hoạt động buôn bán hổ có tính chất hoàn toàn khác biệt do số lượng và giá trị cao của loài động vật này.
Từ năm 2005 đến nay, ENV đã lưu trữ được 104 số vụ vi phạm về hổ, trong đó có 16 vụ bắt giữ, tịch thu hổ đông lạnh, bộ phận cơ thể hoặc xương hổ và một vụ buôn bán hổ sống. Tuy nhiên trong số này không có con hổ nào được xác nhận có nguồn gốc hoang dã ở Việt Nam. ENV nhận định điều này phản ảnh mức độ suy giảm nghiêm trọng quần thể hổ trong tự nhiên của Việt Nam./.
Tiến Dũng