Thái Hằng
Ông Chu Tiến Dũng trả lời báo chí tại hội thảo Toàn cảnh Công nghệ thông tin- Truyền thông Việt Nam 2009. Ảnh: Thái Hằng
Hiện nay, tổng số nhân lực trong ngành công nghiệp phần mềm và CNTT cả nước chỉ mới nằm ở con số 30.000 người. Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hội tin học TPHCM, tại hội thảo toán cảnh CNTT-TT Việt Nam 2009, cho biết CNTT hiện đang chiếm tỷ trọng 0,5% GDP và nếu muốn đưa tỷ lệ này lên mức 13%, tức tương đương 31,5 tỉ đô la Mỹ vào năm 2015 theo mục tiêu đã đề ra thì Chính phủ cần phải có biện pháp hỗ trợ mạnh để nâng cao chất lượng lẫn số lượng nguồn nhân lực.
Ông Dũng lấy ví dụ từ các doanh nghiệp gia công xuất khẩu phần mềm tại Công viên phần mềm Quang Trung (TPHCM) và cho biết năng suất lao động bình quân của nhân viên CNTT đạt khoảng 13.000 đô la Mỹ/người/năm, bằng 45% so với Ấn Độ và 65% so với Trung Quốc - 2 nước đứng đầu về gia công xuất khẩu phần mềm trên thế giới hiện nay.
Nhưng nếu nguồn nhân lực này được nâng cao tay nghề kỹ thuật và doanh nghiệp có đủ uy tín để thực hiện những đơn hàng yêu cầu cao thì năng suất lao động sẽ đạt khoảng 22.000 đến 30.000 đô la Mỹ/người/năm.