“Việt Nam cam kết sử dụng có hiệu quả nhất sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế”

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 32 tháng trước 26 lượt xem

“Viet Nam cam ket su dung co hieu qua nhat su giup do cua cong dong quoc te”

Sáng nay (3/12), Hội nghị thường niên Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2009 (CG 2009) có chủ đề "phục hồi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững" đã khai mạc tại Hà Nội. Ngay tại phiên khai mạc, Nhật Bản cam kết dành cho Việt Nam lượng vốn ODA 1,6 tỷ USD.

Hội nghị thường niên Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2009 (CG 2009). Ảnh: Trần Quý

>>> Hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định

CôngThương - Hội nghị CG 2009 được tổ chức trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng như Việt Nam có nhiều biến động và thay đổi nhanh chóng, có sự tham gia của đại diện các định chế tài chính và tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Liên hợp quốc..., đại diện chính phủ các nước viện trợ. Đây là dịp để Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ đánh giá tình hình kinh tế và hiệu quả sử dụng vốn ODA trong một năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của các nhà tài trợ vốn ODA cho Việt Nam trong suốt 15 năm qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Nhờ có sự hỗ trợ bởi các khoản vốn và những kinh nghiệm phát triển quý báu từ nguồn ODA, cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội của Việt Nam đã được cải thiện và Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực xã hội, như y tế, giáo dục, tăng cường thể chế, bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo...”.

Năm 2009, Chính phủ Việt Nam bằng nỗ lực vượt bậc của mình và sự hỗ trợ có hiệu quả của các nhà tài trợ và cộng đồng quốc tế đã vượt qua khó khă, thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và thiên tai, bão lụt. Nền kinh tế đã phục hồi với tốc độ tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, kinh tế đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2009, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và tác động mạnh đến kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, chính phủ Việt Nam đã có bước điều chỉnh mục tiêu hành động, chuyển từ ưu tiên kiềm chế lạm pháp sang chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu cụ thể về kinh tế và ngân sách nhà nước. Sự chuyển hướng chính sách quan trọng, kịp thời và đúng đắn đã giúp Việt Nam đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP giảm xuống thấp nhất vào quý I, các quý tiếp theo tăng dần, và ước cả năm 2009, tăng trưởng GDP sẽ đạt khoảng 5,2%.

Đặc biệt, trong bối cảnh rất khó khăn do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nhưng nhờ ổn định chính trị xã họi, ổn định kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư kinh doanh nên đã thu hút được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Thực hiện tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2009 ước đạt khoảng 42,2%GDP, tăng 16% so với năm trước. Tổng vốn ODA được giải ngân trong năm nay cũng lên đến 3 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay. Việc huy động được mạnh mẽ nhiều nguồn vốn cho đầu tư đã góp phần quan trọng ngăn chặn suy giảm kinh tế, chuẩn bị điều kiện để phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế cho những năm sau.

Năm 2010 được dự báo kinh tế thế giới sẽ phục hồi, nhưng chứa đựng nhiều rủi ro khó lường, tác động xấu đến phát triển kinh tế các nước, nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo với các nhà tài trợ 5 nhóm giải pháp lớn của Chính phủ Việt Nam nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010 với tăng trưởng GDP khoảng 6,5%, chỉ số tăng giá tiêu dùng dưới 7%, góp phần hoàn thành cao nhất mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-2010.

Về công tác phòng chống biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho biết, nếu mực nước biển tăng từ 0,75 đến 1m, các đồng bằng ven biển Việt Nam sẽ bị ngập từ 19 đến 30%, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và sản xuất nông nghiệp, nhất là lúa gạo, do vậy việc cung cấp lương thực của thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng do Việt Nam xuất khẩu hàng năm lượng lớn lúa gạo cho thế giới, Việt Nam đã xây dựng chương trình phòng chống biến đổi khí hậu, đồng thời thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, cải cách thủ tục hành chính hiện đại hóa dịch vụ công.

Thủ tướng cho rằng, Hội nghị CG 2009 sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ và tư vấn cho chính phủ Việt Nam xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 và tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo của kế hoạch 2011-2015. Thủ tướng khẳng định, ODA là nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam phát triển. Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước. Có chính sách hỗ trợ thích hợp để kích thích kinh tế trung và dài hạn… "Việt Nam cam kết sử dụng có hiệu quả nhất sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô và Việt Nam đã ứng phó tốt với khủng hoảng kinh tế thế giới, đạt được những kết quả đáng ngạc nhiên. Nhóm tư vấn các nhà tài trợ đề nghị, trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục có những chính sách điều hành linh hoạt, đúng đắn để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là cấu trúc lại nền kinh tế để tăng trưởng trong thời kỳ thế giới sau khủng hoảng, các thách thức mới cho giảm nghèo và ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản trị công, chống tham nhũng và đảm bảo phát triển bền vững.

Đặc biệt, ngay tại phiên khai mạc sáng nay, Đại sứ Nhật Bản đã thông báo, Nhật cam kết sẽ dành cho Việt Nam lượng vốn ODA 1,6 tỷ USD trong năm nay.

Kim Liên

Hội nghị thường niên Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2009 (CG 2009). Ảnh: Trần Quý

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang