Hiệp định TPP sẽ giúp gì cho Việt Nam thưa Đại sứ ?
Tham gia vào TPP, Việt Nam sẽ có khuôn khổ pháp lý mới để thu hút đầu tư nước ngoài. Từ đó sẽ giúp Việt Nam cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Nếu như ở thế kỷ 20, các nước có xu hướng phát triển theo hướng tự thân, thì từ thế kỷ 21, xu hướng toàn cầu hóa đang nổi lên mạnh mẽ. Các quốc gia đều tham gia vào chuỗi cung ứng và dịch vụ toàn cầu. Việc tham gia vào các bước trong đàm phán TPP sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam được tham gia vào chuỗi cung cấp toàn cầu một cách tốt hơn và hiệu quả hơn, để đưa các sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh như trong lĩnh vực chế biến, dịch vụ... ra thị trường thế giới.
Đại sứ đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị của Việt Nam?
Tham gia đàm phán lần này có thêm 4 thành viên mới là Australia, Mỹ, Peru và Việt Nam. Việt Nam sẽ tham gia vòng đàm phán với tư cách “thành viên liên kết”, trước khi quyết định có tham gia TPP như một thành viên chính thức. Việt Nam mong muốn thông qua hiệp định này để hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế thế giới, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Với kinh nghiệm và vị thế của Việt Nam hiện nay, Việt Nam có thể đại diện cho các nước cùng trình độ muốn tham gia hiệp định và hoàn thành tốt vai trò trong vòng đàm phán.
Hiện nay quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chile đang rơi vào thế bế tắc. Liệu điều này sẽ gây ảnh hưởng đến vòng đàm phán TPP?
Những bế tắc trong đàm phán thương mại tự do là điều thường gặp. Bản thân Australia cũng đã gặp nhiều khó khăn trong Hiệp định thương mại tự do song phương với Trung Quốc và Malaysia. Tôi nghĩ Việt Nam và Chile đều là những nhà đàm phán cứng rắn. Tuy nhiên, tôi được biết Chile rất hoan nghênh Việt Nam tham gia vòng đàm phán này với tư cách thành viên liên kết. Đây là tín hiệu tốt. Vì vậy, bế tắc trong đàm phán song phương Việt Nam – Chile sẽ không ảnh hưởng đến đàm phán TPP.
Là thành viên của WTO nhưng Việt Nam vẫn chưa tận dụng được lợi thế đó và vẫn vấp phải những rào cản thương mại. Vậy Việt Nam cần phải làm gì và liệu TPP sẽ giúp Việt Nam giảm bớt rào cản thương mại cũng như đối phó với vấn đề thuế chống bán phá giá?
Việt Nam nên tận dụng những quy tắc, luật lệ sẵn có trong sân chơi WTO để giảm bớt những trở ngại về rào cản thương mại. Australia luôn hạn chế và khuyến khích các đối tác của mình không nên lạm dụng hàng rào phi thuế quan vì nó sẽ cản trở dòng chảy thương mại. Trong các vòng đàm phán TPP, tôi mong rằng các nước sẽ thảo luận một cách cụ thể để hàng rào phi thuế quan sẽ không trở thành rào cản thương mại.
Đại sứ đánh giá như thế nào về quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam – Australia những năm gần đây?
Mối quan hệ thương mại giữa hai nước những năm gần đây rất tốt. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Australia vẫn tăng trưởng mạnh, như may mặc, da giày... Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia xuất siêu sang Australia và nhiều nhà đầu tư Australia vẫn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam. Thương mại hàng hóa hai chiều năm vừa qua cũng ước đạt 4,5-4,6 tỉ AUD.
Giang Ly(ghi)