>>Giải ngân FDI nhảy bước dài
Cuộc gặp lần này đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa hai nước ở cấp độ các doanh nghiệp, đặc biệt là sau chuyến thăm Tây Ban Nha vào năm 2009 của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
30 doanh nghiệp hàng đầu Tây Ban Nha trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường, và năng lượng cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây là 3 lĩnh vực rất quan trọng đối với Việt Nam mà Tây Ban Nha có kinh nghiệm.
Theo Ngài Fernando Curcio Ruigómez - Đại Sứ Vương Quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam - việc phát triển 3 lĩnh vực kể trên sẽ giúp cho nền kinh tế đất nước dễ dàng đạt được mục tiêu tăng trưởng cao hơn, tạo cho Việt Nam cơ hội hội nhập với khu vực lớn hơn.
Thương mại hai chiều Việt Nam – Tây Ban Nha tăng 20% hàng năm với kim ngạch của năm 2009 là 1,1 tỷ USD. Tây Ban Nha là nước xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam.
Tây Ban Nha là nước đứng đầu thế giới trong lĩnh vực sử dụng công nghệ tái tạo và kinh nghiệm trong việc quản lý hệ thống truyền tải điện cũng như lồng ghép các nguồn năng lượng khác nhau. Với việc trở thành một nước dẫn đầu châu Âu trong việc xây dựng mạng lưới tàu cao tốc, Tây Ban Nha cũng đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới xây dựng được một cơ sở hạ tầng rất tốt. Lĩnh vực giao thông vận tải cũng là lĩnh vực phát triển mạnh ở đất nước nà.
Tại buổi gặp gỡ, một vấn đề được cả hai bên đặc biệt quan tâm là tiến trình xây dựng mối quan hệ hợp tác công – tư ở Việt Nam, đây được xem là cơ hội mở ra những cơ hội hợp tác kinh doanh mới cho các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.
Ông Jaime Montalvo, Tổng Giám đốc ICEX cho biết: “Trong những năm qua, các doanh nghiệp Tây Ban Nha đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong việc hợp tác công - tư với các đối tác trên toàn thế giới. Trong việc hợp tác công - tư, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân là rất lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng sự hợp tác này để tạo ra những dự án về cơ sở hạ tầng hiệu quả.”
Trong khi đó, ngài Sean Doyle - Đại sứ Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam – lại cho rằng lĩnh vực giáo dục và du lịch sẽ là hai lĩnh vực có nhiều tiềm năng để hợp tác.
“Chính phủ Việt Nam đã tiến hành rất nhiều sự hợp tác trong việc thúc đẩy nền kinh tế, trước hết là củng cố các hệ thống giáo dục, đối với chúng tôi, đây là một giải pháp rất tuyệt. Việt Nam có nguồn lao động dồi dào, tuy nhiên lực lượng lao động của Việt Nam lại gặp một trở ngại là vấn đề đào tạo. Vì vậy, các doanh nghiệp Tây Ban Nha có thể đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam.”
Ngài Sean Doyle cũng thông báo Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị ký hiệp định tài chính trị giá 10 triệu Euro để hỗ trợ ngành du lịch của Việt Nam. Đó là lý do khiến ngài Đại sứ tin rằng ngành du lịch Việt Nam đã sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài một cách có hệ thống và Việt Nam cũng cần phải đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực quản lý du lịch để khai thác hết tiềm năng sẵn có.
InfoTV
Nguyễn Tuân