Hiệp định kết nối 2 nền kinh tế Việt Nam và Singapore là một khuôn khổ toàn diện về hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước, được ký vào ngày 6/12/2005 và có hiệu lực từ tháng 1/2006. Sau khi Hiệp định được ký kết, hai nước đã đẩy mạnh hợp tác trên 6 lĩnh vực chính gồm: Giáo dục và đào tạo, Tài chính, Truyền thông và thông tin, Đầu tư, Vận tải, Thương mại và dịch vụ.
Cụ thể, thương mại song phương đã tăng từ 10,4 tỷ đô la Singapore (khoảng 7,39 tỷ USD) vào năm 2005 lên 15,6 tỷ đô la Singapore (khoảng 11 tỷ USD) vào năm 2008. Tính từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực đến tháng 11/2009, tổng kim ngạch thương mại đã đạt hơn 50 tỷ đô la Singapore (khoảng 35,5 tỷ USD).
Về đầu tư, Singapore được đánh giá là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với hơn 745 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký đến tháng 9/2009 lên đến khoảng 16,9 tỷ USD.
Tại Hội nghị lần này, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương trên 6 lĩnh vực trong Hiệp định đã được ký kết.
Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất mở rộng thêm 2 lĩnh vực hợp tác đầu tư mới là cơ sở hạ tầng và du lịch.
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Singapore Lim Hng Kiang, cho rằng đây là hai lĩnh vực quan trọng cần phải được đưa vào Hiệp định kết nối 2 nền kinh tế giữa Việt Nam và Singapore.
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 5, đại diện Cảng Đà Nẵng và Trung tâm Du lịch Tàu biển Singapore đã ký bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư phát triển du lịch. Cụ thể, hai đơn vị sẽ xúc tiến hợp tác đầu tư, nâng cấp và mở rộng cảng Tiên Sa và Sông Hàn ở Đà Nẵng để khai thác phục vụ ngành du lịch.
Hà Quang Sáng