Việt Nam – Campuchia: Hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng giao lưu thương mại - đầu tư

Xem tin gốc 

VEN - 28 tháng trước 42 lượt xem

Viet Nam – Campuchia: Ho tro doanh nghiep hai nuoc tang giao luu thuong mai - dau tu

(VEN) - Triển khai chủ trương của Nhà nước trong việc đẩy mạnh hợp tác và phát triển kinh tế biên mậu, tạo thêm thuận lợi thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Campuchia, tỉnh An Giang với sự chấp thuận của Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia, đã phối hợp với CLB Doanh nghiệp HVNCLC, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh - hỗ trợ DN (BSA) tổ chức hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Xuất khẩu năm 2010” tại thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia từ ngày 3-7/4/2010.

Phóng viên báo Kinh tế Việt Nam đã ghi lại ý kiến của các quan chức cấp cao hai nước Việt Nam - Campuchia và của DN hai nước về hội chợ trên cùng các cơ hội làm ăn với nhau.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Dương Quang

Ông Lê Dương Quang

Dù kim ngạch XNK hai nước Việt Nam – Campuchia trong năm 2009 giảm 18,7% so năm 2008 (đạt khoảng 1,3 tỷ USD), nhưng 2 tháng đầu năm 2010 con số này đã là 264,7 triệu USD, tăng 54,8% so cùng kỳ 2009 (mức tăng kỷ lục), vì thế lãnh đạo thương mại hai nước đề ra kim ngạch XNK giữa hai nước trong năm 2010 có thể đạt 2 tỷ USD. Để góp phần đạt được con số trên, Bộ Thương mại Campuchia và Bộ Công thương Việt Nam chấp thuận cho tổ chức hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Xuất khẩu 2010” tại Phnôm Pênh. Bên cạnh việc mang đến cho người dân Campuchia nói chung, người dân Phnôm Pênh nói riêng các loại hàng hóa chất lượng cao sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt là trong dịp mua sắm tết cổ truyền Campuchia Chol –Chnam-Thmay, hội chợ còn là dịp cho DN hai nước gặp gở, trao đổi nhằm tăng mối quan hệ thương mại và là tiền đề đảm bảo quan hệ thương mại hai nước thêm bền vững, góp phần tăng cường quan hệ láng giềng theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài”. Tôi đánh giá cao tỉnh An Giang đã chủ đạo phối hợp với CLB Doanh nghiệp HVNCLC, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh - hỗ trợ DN (BSA) tổ chức tốt hội chợ này. Thay mặt Bộ Công Thương Việt Nam, tôi chân thành cám ơn Bộ Thương mại Campuchia và các cơ quan chức năng Campuchia đã ủng hộ, giúp đỡ cho hội chợ thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Minh Chiếu

Ông Lâm Minh Chiếu

Đây là lần thứ 9 hội chợ này được tổ chức tại Campuchia. Tại mỗi kỳ hội chợ chúng tôi đều nhận được sự đón nhận, hưởng ứng bằng những tình cảm đặc biệt của người dân Campuchia. Hội chợ lần này cũng là tâm điểm trong chuỗi hoạt động hội chợ mở rộng thị trường xuất khẩu của tỉnh An Giang năm 2010 (tiếp theo sẽ là Hội chợ quốc tế Tịnh Biên vào tháng 5 tới). Cũng qua sự kiện này, các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh An Giang có thêm cơ hội khẳng định lợi thế của mình để từng bước trở thành đầu mối lưu thông hàng hóa quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm đối với thị trường Campuchia. Tôi hy vọng sau hội chợ, các DN Việt Nam từng bước tạo được thêm chỗ đứng trên thị trường Campuchia để cạnh tranh với hàng hóa cùng loại có xuất xứ từ các nước và người dân Campuchia sẽ tiếp tục ủng hộ, sử dụng hàng Việt Nam nhiều hơn.

Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Prasidh

Ông Cham Prasidh

Hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Xuất khẩu năm 2010” sẽ góp phần thúc đẩy thêm tình hữu nghị, giúp thương mại hai nước ngày càng phát triển và DN Việt Nam có thêm cơ hội làm ăn, đầu tư tại Campuchia. Mục tiêu quan trọng của Campuchia là không ngừng xây dựng và phát triển các khu vực biên giới thành khu vực hòa bình, thịnh vượng. Vì thế Bộ Thương mại Campuchia đã và đang thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại vào những quốc gia lân cận, đặc biệt là Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu thúc đẩy thương mại, xây dựng khu vực biên giới thành biên giới hòa bình và thịnh vượng thương mại do Thủ tướng Samdech Akeah Mohasêna Badey Hun Sen đề ra, nhiều kế hoạch đã được đưa ra nhằm phát triển nền kinh tế Campuchia, xúc tiến các hoạt động thương mại, chuẩn bị cho Luật Thương mại mới và duy trì nhiệm vụ tiếp cận thị trường của Campuchia đối với khu vực và thế giới. Đây là một cơ hội tốt cho tất cả thương nhân Việt Nam làm ăn và đầu tư tại Campuchia, vì sẽ được hỗ trợ về mặt pháp lý và tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại vì lợi ích của hai nước. Tháng 5 tới, chúng tôi sẽ tổ chức đoàn đại biểu đến tỉnh Long An - Việt Nam để trao đổi hợp tác thương mại với tỉnh Long An.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư tỉnh An Giang - Nguyễn Ngọc Em

Ông Nguyễn Ngọc Em

Hội chợ lần này có lượng gian hàng và DN tham dự nhiều hơn các lần trước, trong đó DN thuộc tỉnh An Giang có 15-16 DN, nên sẽ tăng cơ hội giao lưu thương mại cho DN hai nước. Đặc điểm của hội chợ năm nay là DN hai nước đã cùng nhìn về một hướng, trong trao đổi đã đi vào cụ thể. Bên cạnh đó, do Chính phủ hai nước đang chủ trương phát triển mạnh các cặp cửa khẩu nên nhiều DN hai nước đã tăng đầu tư thương mại sát biên giới vì thế càng thuận lợi hơn cho việc tăng các mối giao thương. Theo tôi, cùng với hàng hóa, DN hai nước có thể tăng hợp tác với nhau trong các lĩnh vực về vật liệu xây dựng, chế biến hàng nông sản, dịch vụ vận tải (hàng hóa lẫn hành khách), du lịch (khai thác tuyến TP.HCM - Campuchia - đồng bằng sông Cửu Long).

Tổng giám đốc Công ty Bánh kẹo ABC - Việt Nam Kao Siêu Lực

Ông Kao Siêu Lực

Đây là lần thứ 9 tôi tham dự hội chợ này. Tham dự hội chợ để nắm bắt kịp thời thị trường, tham khảo thị phần Campuchia nhằm mở rộng mạng lưới phân phối. Qua việc tìm hiểu từ các hội chợ trước, thương hiệu ABC đã mở được 2 đại lý phân phối tại Campuchia. Sau lần hội chợ này tôi quyết định sẽ mở thêm một cửa hàng phân phối thứ ba trong vài tháng tới…

Tổng giám đốc Keo Maly Group - Campuchia Chumteav Oknha Keo Maly

Bà Chumteav Oknha Keo Maly

Chúng tôi đã quan hệ với đối tác nhiều nước nhưng vẫn thích làm ăn với người Việt Nam, vì rất yêu Việt Nam. Chúng tôi có đất đai, có vốn, muốn cùng hợp tác với DN Việt Nam. Bởi chúng tôi có rất nhiều đất đai nhưng còn khai thác theo lối cổ truyền, lệ thuộc nhiều vào “ông trời”, mang tính “hên - xui” cao, trong khi phía Việt Nam có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật, nhất trong trong lĩnh vực nông nghiệp./.

Ngọc Long

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang