GS.TS Nguyễn Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện cho biết: Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Viện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, tạo ra hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, trong đó phát động các phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ việc nghiên cứu khoa học.
Để đạt được mục tiêu, Viện tập trung nâng cao nhận thức cả về lý luận và thực tiễn về công tác thi đua khen thưởng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và vai trò của tổ chức công đoàn. Viện bố trí cán bộ công chức có năng lực, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Trên cơ sở những kinh nghiệm và bài học đã được tổng kết, Viện tiến hành phổ biến, giới thiệu, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn Viện; đồng thời lựa chọn, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình đề nghị được tặng thưởng các danh hiệu vinh dự tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước phát triển. Viện thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp với phong trào thi đua; duy trì, nhân rộng biện pháp tổ chức ký kết giao ước thi đua của các phòng chuyên môn và giữa các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan.
Nhân dịp này, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể Viện Triết học, Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Ban Tổ chức cán bộ, và Văn phòng Viện. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 đơn vị là Văn phòng Viện, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Viện nghiên cứu Đông Nam Á./.