Tận tụy với công việc…
“Thượng sĩ Trịnh Ni Cu Na, dân tộc Khơ-me, học viên Phân đội 3, Trung đội phó kiêm chức, 3 năm liền đạt danh hiệu học viên giỏi và chiến sĩ thi đua. Năm 2008, Trịnh Ni Cu Na được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng giải “Sao tháng Giêng”. Cu Na là tấm gương sáng về sự tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc và hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng đội…” - Đó là lời giới thiệu của Trưởng ban Thanh niên Trường SQLQ2 về Thượng sĩ Trịnh Ni Cu Na tại lễ tuyên dương gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của nhà trường.
Với cương vị trung đội phó kiêm chức, với trách nhiệm của mình Cu Na không những góp phần quan trọng quản lý, duy trì đơn vị chặt chẽ mà còn nhiệt tình giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ. Những bài học khó, nội dung khó Na tranh thủ thời gian nghiên cứu, tìm đọc tài liệu, chủ động gặp thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý để được hướng dẫn, giải đáp, sau đó truyền đạt lại cho học viên, nhất là những học viên còn yếu. Bằng cách làm đó đến nay Na đã trực tiếp giúp đỡ 5 học viên có học lực trung bình vươn lên trở thành học viên khá, giỏi. Thiếu tá Dương Chí Hùng, Chỉ huy trưởng Phân đội 3 khẳng định: “Với sự mẫu mực trong học tập, rèn luyện và công tác, Thượng sĩ Trịnh Ni Cu Na luôn được cấp trên tin tưởng, đồng đội yêu mến. Những việc làm của Na có tác động tích cực và ảnh hưởng lớn đến thái độ học tập, rèn luyện của học viên trong toàn đơn vị”.
Học giỏi, rèn nghiêm
Là học viên năm 2, người dân tộc Cơ Tu nhưng Thượng sĩ Rất A Thịnh đã có bộ sưu tập ấn tượng cho riêng mình về thành tích học tập, rèn luyện, tham gia hội thi, hội thao: Danh hiệu học viên giỏi, chiến sĩ thi đua trong năm học vừa qua; thành viên đội tuyển tham gia thi Ô-lim-pích các môn khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở năm 2009, giải nhì liên hoan văn nghệ quần chúng cấp trường…
Để có kết quả trên, Thịnh đã luôn cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Đặc biệt, Thịnh đã tìm cho mình phương pháp học tập phù hợp; kiên trì, chăm chỉ tự học, tự nghiên cứu. Với thái độ cầu tiến, không giấu dốt, ngoài giờ học, Thịnh luôn tranh thủ tìm gặp thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và đồng đội để được giải đáp những vấn đề chưa rõ, chưa nắm vững. Những nội dung đã học, Thịnh cố gắng tìm hiểu bản chất, quy luật của từng vấn đề, sau đó vận dụng ngay vào thực tiễn ở đơn vị. Do vậy, mỗi bài thi, kiểm tra của Thịnh luôn có tính liên hệ thực tiễn khá phong phú, sâu sắc được thầy, cô giáo đánh giá cao. Phát biểu tại Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2004-2009 của nhà trường, Thiếu tướng PGS.TS Vũ Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường SQLQ2 nhấn mạnh: “Thượng sĩ Rất A Thịnh là tấm gương tiêu biểu trong học viên dân tộc thiểu số nói riêng và học viên của nhà trường nói chung về ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, bản lĩnh tự tin, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Đồng chí là tấm gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Trường SQLQ2”.
Tiết kiệm phụ cấp, nuôi em ăn học
So với đồng đội cùng khóa, Trung sĩ Danh Hoàng Hường (người dân tộc Khơ-me, thuộc Phân đội 6) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Sinh ra và lớn lên tại một huyện vùng sâu thuộc tỉnh Kiên Giang, nhà có 3 anh em, Hoàng Hường là con cả, gia đình chủ yếu làm nghề nông. Lúc mùa màng rảnh rỗi, bố mẹ Hường phải làm thuê, cuốc mướn kiếm tiền mua gạo nuôi các em ăn học. Vậy mà cuộc sống của gia đình Hường vẫn khá bấp bênh, bữa no, bữa đói. Vì vậy, hằng tháng, Hường đã triệt để tiết kiệm từ 300.000 đồng trở lên từ khoản tiền phụ cấp gửi về giúp cha mẹ nuôi các em ăn học. Việc làm của Hường có sức lan tỏa lớn ở nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn trường. Noi gương Hường, đến nay không ít học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ của nhà trường đã thực hiện tiết kiệm chi tiêu tiền phụ cấp, gửi về giúp đỡ gia đình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.
Thiếu tá Lê Tất Lam, Chính trị viên Phân đội 6 cho biết: “Trung sĩ Danh Hoàng Hường không chỉ là tấm gương tiết kiệm ở Phân đội 6 mà còn là học viên luôn đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện, gương mẫu chấp hành kỷ luật quân đội, chế độ quy định của đơn vị. Hoàng Hường là một trong những tấm gương tiêu biểu về thực hành tiết kiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở đơn vị chúng tôi”.
Bài và ảnh: Nguyễn Tất Tuấn