Việc điều chỉnh điểm dừng xe buýt số 35 không hợp lý

(CL)- Gần đây, Trung tâm quản lý điểu hành giao thông đô thị - Sở GTVT Hà Nội đã điều chỉnh thay đổi điểm đỗ của tuyến xe buýt số 35 tại tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Thực tiễn cho thấy, việc thay đổi này là không hợp lý, đã tạo thêm nhiều phiền phức không đáng có cho người dân.

Ảnh minh họa

Bạn đọc của báo Nhà báo& Công luận phản ánh, trước đây, có một điểm dừng xe buýt ngay cổng Tổng Công ty Sản xuất- Thương mại Hà Nội (HAMATRA) tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đây là điểm dừng của 2 tuyến xe buýt: Tuyến số 35 đi từ đường Trần Khánh Dư đến Mê Linh và tuyến số 61 đi từ Vân Hà, Đông Anh đến Mê Linh. Tuy nhiên, gần đây không hiểu vì lý do gì mà điểm đỗ trên lại bị di chuyển đến vị trí khác, cách điểm dừng cũ khoảng 200m. Điều đáng nói là xe chạy tuyến số 35 thì dừng đón trả khách tại điểm đỗ mới trong khi xe tuyến 61 vẫn dừng đón trả khách tại điểm đỗ cũ trước cổng Tổng Công ty HAMATRA. Sự thay đổi "đột ngột" này khiến nhiều người dân băn khoăn vì không biết chờ xe ở điểm đỗ cũ hay mới, gây nên sự bức xúc trong dư luận. Đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết tình trạng bất cập trên đây để người dân thuận lợi trong việc sử dụng dịch vụ xe buýt.

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Thoisu/2013/5/C21993EC5CC76581/