Ông Lưỡng cũng cho hay, sau khi có hiện tượng cá chết trắng hồ, Chi cục đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra đến từng cơ quan doanh nghiệp quanh hồ để kiểm tra xem các đơn vị này đã thực hiện xả thải đúng cách chưa. Đồng thời, lấy mẫu nước phân tích tìm nguyên nhân gây ô nhiễm hồ.
Tuy nhiên, ông Lưỡng cho rằng, xác định nguyên nhân ô nhiễm nước là rất khó. Ví như có một người dân nào đó đi đường ném bình thuốc sâu xuống, thì không thể biết nguyên nhân do đâu để có hình thức xử phạt cụ thể.
“Khoảng 5 ngày nữa chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân cá chết trong hồ Trúc Bạch”, ông Lưỡng cho hay.
Lý giải việc cá chết trên hồ vẫn xuất hiện, trao đổi với PV, bà Vũ Thị Lý, Giám đốc Công ty cổ phần Trúc Bạch thông tin, ngay hôm cá chết, công ty đã cử người đi vớt hết lượng cá chết trên mặt hồ, chờ bằng xe chuyên dụng đến nơi không gây ô nhiễm.
Mặt khác công ty dùng các phương pháp tạo thêm ôxy để cứu cá, lấy mẫu để tìm hiểu nguyên nhân.
Khó khăn hơn cả, hôm 23/3, đội chuyên đánh bắt cá mà công ty thuê trở về Thanh Trì vì hợp đồng đánh cá từ trước, nên có thể lượng cá chết vẫn còn trên hồ.
“Nếu thời tiết diễn biến xấu, mà thiếu đội hình quét rác, tôi không dám chắc là có thể vớt hết cá chết dưới hồ không” - Bà Lý cho hay.
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn chỉ đạo làm sạch các hồ trên địa bàn, lập đề án “Cải tạo môi trường các hồ nội thành Hà Nội”, tuy nhiên hồ Trúc Bạch không nằm trong dự án được nạo vét.
Ph.Hương