Vì sao bé hay khóc mỗi khi cho ăn bột và bú sữa?

PNO - * Bé gái nhà tôi được 6 tháng nhưng chỉ nặng 7,2kg, xin hỏi bác sĩ bé có ốm không? Hiện nay bé không chịu ăn bột và bú sữa, chỉ đút muỗng, mà mỗi lần như vậy thì khóc la rất dữ.

Hiện tượng này xảy ra khoảng một tháng nay. Tôi phải làm sao để bé chịu bú lại bình thường (một ngày bé ăn được 2 chén bột và 5 cữ sữa 120ml), mỗi cữ ăn hay bú của bé, tôi phải đút rất cực. Bé cũng đang mọc hai răng dưới. (Nhat Le Nguyen) - Trả lời: Số cân 7,2 kg của bé là vừa đúng bằng trung bình số cân tiêu chuẩn quốc tế bình thường cho các bé gái 6 tháng tuổi (nằm giữa giới hạn bình thường: tối thiểu = 5,5 kg và tối đa = 9,0 kg), tương xứng với tiêu chuẩn quốc tế chiều dài trung bình = 65,9 cm (giới hạn tối thiểu bình thường = 60,6 cm và tối đa bình thường = 71,2 cm). Cháu nhà chị đã mọc hai răng cửa là mọc răng không trễ vì thường bé 6 tháng sẽ mọc một răng sữa đầu tiên. Tại sao bé khóc khi cho ăn và cho bú? Chị thử xem có điều gì khác thường: cháu khóc vì đói, vì ướt bẩn, bị kiến cắn... hay bị bệnh chăng? Nếu bé khóc vì bệnh: bé không khóc nhiều nhưng đột ngột khóc lớn, có thể do đau như viêm tai giữa, đau bụng tiêu chảy, lồng ruột... Nghi ngờ thì đưa bé ngay đến cơ sở y tế để điều trị. Thông thường hơn, là khi bé khóc vì vô tình chị ẵm bé sai tư thế, “không vừa ý bé”. Chị thử sửa lại cách cho bé bú, cách bồng bế, cho bé ngậm vú... Một số bé hay nhõng nhẽo, khóc nhiều hơn bình thường mỗi khi không vừa ý một chuyện gì đó. Dường như đây là cá tính của bé. Bé muốn được bú nhiều, được bế và chăm sóc nhiều hơn những bé khác. Mẹ nên bồng bế, cố gắng làm thỏa mãn ý thích của bé và cho bú nhiều hơn. Có trường hợp bé nín khóc khi được cha bế sát vào ngực, đầu bé tựa vào cổ cha và được nghe giọng trầm ấm của người cha! Nuôi trẻ con, không phải chỉ lo cho bé ăn được, bú giỏi, lên cân đều, mà còn cần đáp ứng các nhu cầu về tâm lý, bé phải cảm thấy được yên tâm, thoải mái, dễ chịu trong vòng tay của người chăm sóc, được chơi đùa, nói chuyện với mẹ cha. Nếu thấy những vấn đề gì khác lạ ở bé, chị nên đến khoa Tâm lý trẻ em ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 hay phòng khám của Bệnh viện Đại học Y Dược… để được các bác sĩ tư vấn về cách nuôi dưỡng hiệu quả nhất. BS. Nguyễn Lân Đính Phòng mạch miễn phí của Phụ nữ online sẽ giải đáp, tư vấn tất cả mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe, giới tính. Bạn đọc có những băn khoăn, lo lắng về sức khỏe, xin hãy gửi thắc mắc của mình về cho chúng tôi theo địa chỉ email: suckhoe-dinhduong@phunuonline.com.vn (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, cảm ơn!)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/suckhoe-dinhduong/2009/Pages/Vi-sao-be-hay-khoc-moi-khi-cho-an-bot-va-bu-sua.aspx