Hôm qua 24-3, Thượng tá Nguyễn Văn Nông - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội đã ký quyết định khởi tố vụ án về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Hội đồng đền bù GPMB - Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây. Ngay trong ngày 24-3, Đội Chống tham nhũng - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV đã tống đạt quyết định trên đến tổ chức, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Tâm điểm của vi phạm được xác định tại gói thầu số 9 phường Yên Phụ, với việc đền bù sai cho diện tích các ngõ đi chung làng Yên Phụ và khu đất “Vườn táo”. CQĐT bước đầu xác định, tổng số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước là gần 7,5 tỷ đồng. Tại khu vực này, phần lớn diện tích các ngõ đi chung tại làng Yên Phụ là đất tự san lấp, lấn chiếm hồ Tây trước và sau năm 1993. Theo quy định của Luật Đất đai thì diện tích các ngõ này không được đền bù, hoặc trong các trường hợp cụ thể chỉ được đền bù công san lấp với giá 35.000 đồng/m2. Tuy nhiên, Hội đồng đền bù GPMB quận Tây Hồ đã “mạnh dạn” duyệt, trả thừa cho các hộ dân, gây thất thoát gần 700 triệu đồng.
Tại khu đất “Vườn táo”, vốn trước đây là nghĩa trang của địa phương; năm 1972, UBND TP đã cho di chuyển mồ mả đi nơi khác. Sau đó, có một gia đình đến ở. Quá trình sử dụng, gia đình này đã bán đất cho nhiều hộ khác và chia cho các thành viên trong nhà. Và khi chưa có ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, UBND quận Tây Hồ đã quyết định đền bù, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,7 tỷ đồng. Bằng quyết định khởi tố điều tra vụ án của CQĐT CATP Hà Nội, chắc chắn, những khuất tất cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan sẽ được làm sáng tỏ.